Gia tài kếch xù của "ông hoàng phim mỳ ăn liền" Lý Hùng

Sự kiện: Khoảnh khắc sao

Qua thời catse 60 cây vàng/phim, giờ đây Lý Hùng đang nắm giữ nhiều bất động sản lớn

Lý Hùng từng lập kỷ lục là diễn viên đóng nhiều vai chính nhất của dòng phim “mỳ ăn liền” những năm thập niên 90 tại Việt Nam. Sau 30 năm trong nghề, “bạch mã công tử” thay đổi nhiều về ngoại hình. Qua thời cát-xê 60 cây vàng/phim, giờ đây nam diễn viên đang nắm giữ nhiều bất động sản lớn.

Bất động sản lớn

Hiện tại, Lý Hùng đang sống trong căn hộ lớn là trụ sở văn phòng của xưởng phim gia đình, nằm trên đường 3/2, quận 10, TP HCM. Anh cũng chia sẻ dự định sẽ xây nhà mới cho bố mẹ trong tương lai gần.

Gia tài kếch xù của "ông hoàng phim mỳ ăn liền" Lý Hùng - 1

Cha anh là võ sư kiêm diễn viên điện ảnh một thời Lý Huỳnh. Căn nhà lớn Lý Hùng đang sống cùng cha mẹ là trụ sở của hãng sản xuất phim do cha anh đứng tên.

Gia tài kếch xù của "ông hoàng phim mỳ ăn liền" Lý Hùng - 2

Lý Hùng vẫn đang sống cùng cha mẹ nhưng anh dự định sớm xây nhà mới.

Gia tài kếch xù của "ông hoàng phim mỳ ăn liền" Lý Hùng - 3

Phòng khách trưng bày nhiều bằng khen, giải thưởng, ảnh kỷ niệm thời đóng phim của cha con Lý Hùng

Gia tài kếch xù của "ông hoàng phim mỳ ăn liền" Lý Hùng - 4

Phòng riêng của anh trong một lần chia sẻ với báo giới

Gia tài kếch xù của "ông hoàng phim mỳ ăn liền" Lý Hùng - 5

Không gian xanh trong nhà

Clip Lý Hùng chia sẻ về căn nhà riêng trên sóng truyền hình

Lý Hùng khẳng định anh không thích kinh doanh nhưng cũng đầu tư chứng khoán. Tài tử đặc biệt sở hữu nhiều cổ phần của những công ty bất động sản lớn, trong đó phải kể đến công ty Khang Điền do anh trai Lý Hùng là Lý Điền Sơn sáng lập.

Gia tài kếch xù của "ông hoàng phim mỳ ăn liền" Lý Hùng - 6

Công ty Khang Điền sở hữu nhiều bất động sản

Hàng nghìn cổ phiếu Lý Hùng nắm giữa trong công ty này có giá trị tương đương hơn 350 triệu đồng. Khi thị trường chứng khoán sôi động, lượng cổ phiếu này thậm chí có giá gần 1 tỷ đồng. Tháng 1.2011, mẹ Lý Hùng giao dịch một thương vụ có giá hơn 400 tỷ đồng với công ty này.

Cát-xê cao

Nhiều lần Lý Hùng chia sẻ về cát-xê đóng phim thời đỉnh cao. “Thập niên 90, tôi đóng một phim được trả 30 triệu đồng. Thời đó cái gì cũng rẻ, một chỉ vàng có giá 400 nghìn đồng. Tôi đóng 2 phim đã có tiền mua chiếc ôtô xịn” – anh nói.

So về giá trị tiền thập niên 90 với hiện tại là một khoảng chênh lệch lớn vì tỷ giá. Thời kỳ tên tuổi Lý Hùng nổi như cồn, có phim anh được trả thù lao rất cao, tính ra tiền hiện tại tới 60 cây vàng một phim. Đó là lý do anh được gọi bằng danh hiệu “ông hoàng phòng vé”.

Gia tài kếch xù của "ông hoàng phim mỳ ăn liền" Lý Hùng - 7

Lý Hùng thời vang bóng thập niên 90 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhi Quỳnh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Khoảnh khắc sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN