Bond Girl Nhật uy hiếp đoàn phim 007

Sự kiện: Phim hành động

Một giai thoại khiến nhiều người thực sự sốc khi nữ diễn viên Nhật Bản Mie Hama đòi rạch bụng tự tử nếu bị loại khỏi đoàn phim về điệp viên James Bond - You Only Live Twice.

Bộ phim về điệp viên James Bond mang tên You Only Live Twive (1967) của đạo diễn Lewis Gilber có sự tham gia của hai giai nhân xứ sở Hoa anh đào là nữ diễn viên Akiko Wakabayashi (sn 1939) và Mie Hama (sn 1943).

Ban đầu, đạo diễn Lewis Gilbert có ý định giao vai phụ Kissy Suzuky cho Wakabayashi, trong khi Mie Hama đảm nhiệm vai nữ chính Aki (có tên gốc là Suki) - một nữ điệp viên tình báo người Nhật, đồng thời là một cô nàng Bond girld sát cánh cùng chàng điệp viên đào hoa James Bond.

Khi nhận vai diễn, cả hai người đẹp được đưa tới London 3 tháng để học tiếng Anh. Thế nhưng, trong quá trình đọc kịch bản bằng tiếng Anh, Hama cảm thấy vai diễn của cô có nhiều lời thoại nên đã đổi vai diễn Suki cho Wakabayashi, còn bản thân cô lui về đóng vai nữ phụ Kissy Suzuky vốn được giao cho Wakabayshi.

Bond Girl Nhật uy hiếp đoàn phim 007 - 1

Mie Hama (trái) và Akiko Wakabayashi đã trở thành những sao nữ châu Á đầu tiên trở thành những Bond girls.

Trong làng sân khấu điện ảnh Nhật Bản, Mie Hama vốn là một ngôi sao sáng. Tên tuổi của bà thậm chí còn nổi trội hơn hẳn so với đàn chị Akiko Wakabayashi. Mie Hama còn được mệnh danh là "Brigitte Bardot của Nhật Bản".

Trước khi tham gia You Only Live Twice, Hama từng góp mặt trong hàng loạt dự án phim tên tuổi ở Nhật Bản, với khoảng hơn 60 đầu phim. Song, vì vốn tiếng Anh không lưu loát, bản thân Hama cũng thừa nhận  bà khó học thuộc lời thoại trong một thời gian ngắn. Nhà sản xuất đã cảnh cáo khi đưa ra quyết định hủy hợp đồng với Hama.

Bond Girl Nhật uy hiếp đoàn phim 007 - 2

Mie Hama đã đến với Hollywood với bộ phim về điệp viên James Bond.

Trước tình thế này, Mie Hama đã đe dọa đoàn phim James Bond sẽ dùng dao rạch bụng tự tử. Lời đe dọa đáng sợ này khiến đoàn phim chấp nhận để cô đảm nhận vai nữ phụ Kissy Suzuky.

Quyết định trên đã mang lại kết quả ngoài mong đợi bởi những gì Mie Hama thể hiện trong phim đã thực sự khiến mọi người phải bất ngờ.

Khẳng định vai diễn bằng tài năng và tinh thần lao động quả cảm

Trong You Only Live Twice, vai diễn Kissy Suzuky của Hama vốn là một thợ lặn Ama tài giỏi. Cô được giao sứ mệnh trợ giúp cho Bond trong thời gian anh truy lùng một vụ án bí ẩn trên hòn đảo nhỏ của Nhật Bản. Để che mắt người ngoài và tránh bị dòm ngó cũng như hợp thức hóa sự có mặt của Bond tại đây, Kissy đã kết hôn với Bond.

Cho dù, đám cưới trên cũng chỉ mang tính "công việc" như chính lời giao kèo mà Kissy Suzuky khẳng định với Bond trong bữa ăn tại nhà Suzuky sau đám cưới nhưng trong suốt hành trình phá án, cả hai đã trở nên gắn bó và thân thiết. Họ cùng vào sinh ra tử, có những đụng chạm thân mật và nhiều pha tình cảm nóng bỏng.

Có thể nói, so với nhân vật của đồng nghiệp đến từ Nhật Bản, vai diễn Kissy Suzuki của Mie Hama xuất hiện trên màn ảnh khá khiêm tốn. Cô chỉ xuất hiện ở những phân cảnh cuối của phim, thay vì với tần suất nhiều như nhân vật Aki của Akiko.

Bond Girl Nhật uy hiếp đoàn phim 007 - 3

Mie Hama và Sean Connery trong một cảnh phim You Only Live Twice.

Bond Girl Nhật uy hiếp đoàn phim 007 - 4

Đám cưới giữa Kissy Suzuky và James Bond là một kế hoạch che mắt người dân trong vùng.

Những cảnh tình cảm thân mật giữa Mie Hama và Sean Connery trong 007.

Tuy nhiên, Hama đã gây ấn tượng cho người xem bằng những cảnh khoe thân nóng bỏng. Khán giả phương Tây được thỏa sức ngắm nhìn một người đẹp châu Á xuất hiện vô cùng sexy và cuốn hút trong một bộ phim của Hollywood (trong You Only Live Twice có khá nhiều phân đoạn những người đẹp châu Á bán khỏa thân trong những trang phục bikini). Đặc biệt, những pha tình cảm giữa nhân vật Kissy và James Bond cũng là điểm nhấn khó quên cho người xem.

Những ai đã xem James Bond 1967 sẽ không thể quên cảnh Kissy Suzuky và James Bond thoát khỏi vụ nổ tử thần dưới biển, sau đó cùng trao nụ hôn say đắm trên chiếc phao cứu hộ dưới ánh sáng chói lọi của núi lửa phun trào ở đoạn kết.

Trong quá trình đóng phim, Mie Hama đã bị ốm nhưng vẫn phải thực hiện hai cảnh lặn dưới nước cho vai diễn Kissy Suzuky. Đó chính là lý do vì sao nhà sản xuất thực sự khâm phục trước tinh thần lao động hết mình của Hama. Điều này cũng chứng tỏ cho thấy, Hama đã không chịu rút lui ngay cả khi cô bị từ chối.

Bond Girl Nhật uy hiếp đoàn phim 007 - 5

Bond Girl Nhật uy hiếp đoàn phim 007 - 6

Không nhiều đất diễn, Mie Hama có cơ hội được khoe thân hình sexy nóng bỏng bên nam tài tử Sean Connery.

Mie Hama tỏ ra có cảm tình với nam tài tử Sean Connery trong thời gian hai người cộng tác chung: "Tôi thích con người Connery chứ không phải nhân vật James Bond. Bond là gã trai chơi và luôn quan hệ với nhiều cô gái trẻ, trong khi Connery lại là một chàng trai có trái tim ấm áp", Mie Hama đã dành những lời nhận xét tình tứ cho bạn diễn sau khi phim đóng máy.

Người đẹp châu Á đầu tiên xuất hiện tạp chí Playboy

Mie Hama sinh ra và lớn lên ở Tokyo, khởi nghiệp với công việc nhân viên bán vé trên xe buýt. Nhờ gương mặt khả ái, thân hình quyến rũ (cô sở hữu chiều cao 1,64m, số đo ba vòng 35-23-35), Mie Hama đã lọt vào mắt xanh của nhà sản xuất Tomoyuki Tanaka. Sau đó Hama được giới thiệu vào hãng phim nổi tiếng Toho Studios.

Mie Hama được mời thủ vai trong hàng loạt các phim hành động và khoa học viễn tưởng, trong đó có vai người đẹp bị quái vật kingkong khổng lồ bắt cóc trong bộ phim Kingu Kongu tai Gojira (1962). Mie Hama được nhận xét là một nữ diễn viên nổi tiếng trong "Thời kỳ Vàng" của điện ảnh Nhật Bản.

Bond Girl Nhật uy hiếp đoàn phim 007 - 7

Mie Hama khoe thân táo bạo trên tạp chí Playboy (Mỹ) phát hành tháng 6/1967.

Sau You Only Live Twice hợp tác với Hollywood, điện ảnh Nhật lao đao trước những vấn đề về tài chính, vì vậy Mie Hama cũng xuất hiện thưa vắng hơn. Mãi đến những năm 70 và 80, Mie Hama mới tiếp tục trở lại màn ảnh nhỏ. Dù lượng phim bà tham gia thời kỳ này không còn nhiều như trước. Mie Hama rời xa màn ảnh vào năm 1989 khi đã ở  tuôi 68.

Ngoài vai trò là một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng của xứ Phù tang, Mie Hama còn nổi lên với tư cách một người mẫu chụp ảnh khỏa thân - việc làm không quá xa lạ với hầu hết các sao nữ Nhật Bản. Cô lần đầu xuất hiện trong ấn phẩm Playboy của Mỹ, số ra tháng 6/1967, khắc họa hình ảnh nàng Bond girl mát mẻ như một số diễn viên từng vào vao Bond girl trước đó từng làm.

Bộ ảnh trong tạp chí Playboy trên có tên 007's Oriental Eyefulls. Chùm ảnh trên của Mie Hama trong một tạp chí khiêu dâm dành cho đàn ông, đã chính thức ghi tên cô trở thành người đẹp châu Á đầu tiên xuất hiện trên ấn phẩm Playboy.

Hình ảnh nữ diễn viên Mie Hama gợi cảm trong You Only Live Twice.

Bond Girl Nhật uy hiếp đoàn phim 007 - 8

Bond Girl Nhật uy hiếp đoàn phim 007 - 9

Bond Girl Nhật uy hiếp đoàn phim 007 - 10

Bond Girl Nhật uy hiếp đoàn phim 007 - 11Bond Girl Nhật uy hiếp đoàn phim 007 - 12

Bond Girl Nhật uy hiếp đoàn phim 007 - 13

Bond Girl Nhật uy hiếp đoàn phim 007 - 14

Bond Girl Nhật uy hiếp đoàn phim 007 - 15

Bond Girl Nhật uy hiếp đoàn phim 007 - 16

Bond Girl Nhật uy hiếp đoàn phim 007 - 17

Bond Girl Nhật uy hiếp đoàn phim 007 - 18

Trong đám cưới của Kissy Suzuky và James Bond.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Phim hành động Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN