Săn cá “kỳ lạ nhất hành tinh” ở Thanh Hóa

Điều đặc biệt của loài cá này là hình dáng nhỏ bé, chiều dài tối đa chỉ được 27 cm, hình thù thì “xấu xí”: mắt lòi ra ngoài, đầu vuông, thân mình thì đầy những “hình xăm” với các chi tiết khá kỳ lạ. Loài cá này khi sống trên cạn thì hô hấp bằng phổi, khi dưới nước thì hô hấp bằng mang. Về mặt ẩm thực thì loài cá này có thể chế biến kho tiêu, kho tương, nướng, làm gỏi… đều rất ngon.

Theo P.Tuấn (Kiến Thức)

Chuyện lạ Việt Nam

Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN