Rùng rợn vào ngôi nhà sọ người

Theo thống kê có khoảng hơn 1.200 sọ người được đặt trong ngôi nhà này.

The Beinhaus (nhà sọ người) ở Hallstatt, Áo có từ thế kỉ 12 sau CN. Theo thống kê có khoảng hơn 1.200 sọ người được lưu giữ. Trong số đó có 610 hộp sọ đã được trang trí các hoa văn và được sắp xếp theo hàng lối cùng với những người thân thích và có thông tin rõ ràng.

Việc lập nên ngôi nhà sọ người này xuất phát từ yêu cầu thực tế khi mà các nghĩa trang ngày càng trở nên chật chội. Các ngôi mộ sau khi được chôn cất khoảng 10-15 năm sẽ được mở ra. Người ta lấy những hộp sọ, làm sạch, cho chúng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, mặt trăng trong nhiều tuần cho đến khi được tẩy thành màu trắng ngà. Sau đó những hộp sọ này sẽ được trang trí các hình thù khác nhau.

Truyền thống đưa hộp sọ vào ngôi nhà này rất thịnh hành vào thế kỉ 18. Hiện tại, hộp sọ cuối cùng được đưa vào đây là năm 1995. Đó là một thi thể của người phụ nữ qua đời năm 1983 và có ước nguyện được đặt tại Beinhaus (Bone house).

Những hình ảnh rùng rợn về ngôi nhà sọ người này:

Rùng rợn vào ngôi nhà sọ người - 1

Rùng rợn vào ngôi nhà sọ người - 2

Lối vào rùng rợn của nhà sọ người

Rùng rợn vào ngôi nhà sọ người - 3

Rùng rợn vào ngôi nhà sọ người - 4

Rùng rợn vào ngôi nhà sọ người - 5

Những hộp sọ được xếp ngay ngắn và trang trí đẹp mắt

Rùng rợn vào ngôi nhà sọ người - 6

Rùng rợn vào ngôi nhà sọ người - 7

Rùng rợn vào ngôi nhà sọ người - 8

Có hơn 1.200 sọ người được lưu giữ tại đây

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy Vân ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN