Ly dị vợ vì… 1 điếu thuốc lá

Một người đàn ông Ả Rập đã ly dị cô vợ chỉ sau 3 tháng kết hôn vì phát hiện trong túi xách của cô có 1 điếu thuốc lá.

Vụ ly dị kỳ quặc trên xảy ra ở TP Jizan, phía nam Ả Rập vào hôm 24-11.

Mặc dù người vợ đã sống chết thanh minh rằng mình không hút thuốc và đây không phải điếu thuốc lá của cô nhưng anh chồng vẫn không nguôi cơn thịnh nộ mà nhất quyết đâm đơn ly dị lên tòa án.

Tờ tin tức The Gulf cho biết người chồng sau đó chấp nhận hòa giải nhưng không thành công. Anh chàng vẫn khăng khăng giữ ý định ly dị vì cho rằng điếu thuốc phải là của vợ.

Ly dị vợ vì… 1 điếu thuốc lá - 1

Ảnh: Thehindubusinessline.com

Theo số liệu chính thức của chính phủ Ả Rập, hiện có khoảng 600.000 phụ nữ nghiện thuốc lá, chiếm 1/10 trong tổng số 6 triệu người hút thuốc lá ở vương quốc này. Con số trên bao gồm một tỉ lệ đáng kể người nước ngoài và khoảng 800.000 thanh thiếu niên, chủ yếu là các học sinh trung học và sinh viên trung cấp.

Hồi năm ngoái, một thẩm phán ở Ả Rập ra phán quyết rằng phụ nữ có quyền nộp đơn ly dị nếu không chịu được thói quen hút thuốc của người chồng.

Ả Rập là một trong những quốc gia có tỉ lệ ly hôn cao nhất thế giới. Chỉ tính riêng năm 2012, vương quốc này có 30.000 trường hợp ly dị, tức là trung bình có 82 vụ ly dị xảy ra trong 1 ngày.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo P.Nghĩa (Người Lao Động)
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN