Tội ác khủng khiếp của nghi phạm hiếp dâm bất thành, giết 4 người ở Cao Bằng

Bị hiếp dâm, chị Phương chống cự bỏ chạy sang nhà em dâu thì bị Khánh cầm dao đuổi theo xông thẳng vào nhà truy sát.

Tội ác khủng khiếp của nghi phạm hiếp dâm bất thành, giết 4 người ở Cao Bằng - 1

Khánh tại cơ quan điều tra

Ngày 7/5, Công an tỉnh Cao Bằng đã bắt giữ đối tượng Lý Đình Khánh (SN 1987, Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng), nghi phạm gây ra vụ thảm án 4 người chết ở xã Quang Trọng rạng sáng cùng ngày.

Thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, nghi phạm Khánh lẻn vào nhà chị Phương (ở xã Quang Trọng) trêu ghẹo, định hiếp dâm chị Phương.

Chị Phương chống cự bỏ chạy sang nhà người em dâu tên Coi ở bên cạnh. Lúc này, Khánh cầm dao (loại dao thái chuối) đuổi theo xông thẳng vào nhà truy sát. Khánh cầm dao chém tử vong chị Phương, 1 cụ già và 2 cháu nhỏ là con chị Coi đang ở trong nhà.

Lúc này, chị Coi bị Khánh truy sát nhưng may mắn bỏ chạy được đã gọi điện báo công an địa phương. Hai tiếng sau khi gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được Khánh.

Trao đổi với PV, đại tá Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc công an tỉnh Cao Bằng xác nhận thông tin trên và đánh giá vụ án rất khủng khiếp.

“Các nạn nhân bị chém vào đầu vào mặt. Tới hiện trường mới thấy sự khủng khiếp của vụ án. Nghi phạm không còn tính người”, đại tá Nguyễn Văn Hồng nói.

Theo đại tá Hồng, trước khi gây án, Khánh từng có tiền án về tội hiếp dâm.

Thảm án 4 người chết ở Cao Bằng, nghi do hiếp dâm bất thành

Một thanh niên 31 tuổi ở xã Quang Trọng đã ra tay sát hại 4 người trong một gia đình, trong đó có 2 phụ nữ và 2 trẻ em.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Thảm án 4 người chết ở Cao Bằng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN