Mất trộm, quan to lộ tài sản lớn

Số tài sản bị mất, gồm 63 lượng vàng SJC; nữ trang, dây chuyền vàng, lắc, nhẫn đeo tay tổng cộng 15 chỉ vàng; 1 sừng bò tót, 1 khẩu súng điện…

Ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum cho biết, từ thông tin về vụ trộm đột nhập nhà GĐ Sở Tài chính Kon Tum, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sẽ kiểm tra lại việc kê khai tài sản của ông Đặng Xuân Thọ, GĐ Sở trong thời gian qua, sau đó sẽ có báo cáo gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nếu ông Thọ không kê khai nguồn gốc tài sản là số vàng bị mất trộm thì Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sẽ có đề nghị xử lý theo quy định.

Được biết, ông Thọ đang đi công tác nước ngoài nên cơ quan chức năng tại Kon Tum chưa thể làm việc với ông này nhằm làm rõ nguồn gốc số tài sản bị mất, gồm 63 lượng vàng SJC; nữ trang, dây chuyền vàng, lắc, nhẫn đeo tay tổng cộng 15 chỉ vàng; 1 sừng bò tót, 1 khẩu súng điện…

Liên quan vụ việc, CA tỉnh Gia Lai đã bắt khẩn cấp Nguyễn Quốc Nam, 21 tuổi; Lê Đình Trung, 24 tuổi; Nguyễn Mạnh Quân, 23 tuổi và Lê Đình Đạt, 21 tuổi, cùng trú tại tỉnh Gia Lai. CQĐT tỉnh Gia Lai đang tiếp tục làm rõ nơi cất giấu vàng và tài sản mà nhóm trộm này thực hiện, đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo pháp luật.

Ngày 22/3, một đối tượng khác là Nguyễn Ngọc Thuận, 21 tuổi, trú TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, nghi can trong vụ trộm nhà ông Thọ đã ra đầu thú.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Đạo (Pháp Luật Xã Hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN