Michael Phelps giành 22 HCV, phá kỷ lục 2168 năm

Thứ Sáu, ngày 12/08/2016 09:29 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Với chiếc HCV 200m hỗn hợp cá nhân vừa giành được ở Olympic Rio 2016, kình ngư người Mỹ Michael Phelps đã chính thức xô đổ kỷ lục tồn tại tới hơn 2 nghìn năm.

Sự kiện: Olympic Tokyo 2020

Ở cuộc đua chung kết bơi 200m hỗn hợp cá nhân vừa kết thúc, "Ông hoàng đường đua xanh" Michael Phelps tiếp tục giành tấm HCV với thời gian 1 phút 54 giây 66. Đây là tấm HCV thứ 4 của kình ngư 31 tuổi tại Olympic Rio 2016.

Michael Phelps giành 22 HCV, phá kỷ lục 2168 năm - 1

Phelps bỏ xa VĐV người Nhật gần 2 giây

Michael Phelps giành 22 HCV, phá kỷ lục 2168 năm - 2

Michael Phelps giành tấm HCV thứ 4 ở Olympic Rio, phá kỷ lục tồn tại 2 thiên niên kỷ

Như vậy, Michael Phelps đã nâng thành tích của mình tại các kỳ Thế vận hội lên con số 22 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ. Xét về thành tích cá nhân, Phelps đã có 13 tấm HCV vượt qua kỷ lục tồn tại 2168 năm của huyền thoại điền kinh Leonidas của xứ Rhodes (12 HCV cá nhân).

Thành tích của Michael Phelps sẽ chưa dừng lại ở đây. Vào ngày mai, kình ngư người Mỹ sẽ bước vào nội dung thi đấu cuối cùng của mình ở Olympic Rio, trong trận chung kết 100m bơi bướm nam. Ở lượt bơi bán kết Phelps chỉ đứng thứ 4 (51 giây 60). Tuy nhiên Phelps sẽ bung hết sức tại lượt bơi chung kết diễn ra vào 8 giờ 12 phút (13/8), chiếc HCV 23 tại Thế vận hội đang chờ Phelps.

Video Phelps giành tấm HCV 200m hỗn hợp cá nhân ở Olympic Rio (bản quyền Yan.TV):

Chia sẻ
Theo Q.H (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện Olympic Tokyo 2020
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN