Cập nhật Olympic: Ngân Thương, Hà Thanh dừng bước

Thứ Hai, ngày 30/07/2012 04:43 AM (GMT+7)
Chia sẻ

2 niềm hy vọng của TDDC Việt Nam đã không thể làm nên bất ngờ tại Olympic 2012.

Ngân Thương, Hà Thanh dừng bước. Cụ thể Đỗ Thị Ngân Thương chỉ đạt được 11,966 điểm ở nội dung cầu thăng bằng và bị loại. Còn ở nội dung xà lệch, Ngân Thương cũng chỉ có 11,466 điểm, không thể vượt qua vòng loại. nằm ở nhóm cuối trong số gần 80 VĐV tranh tài.

Phan Thị Hà Thanh cũng bước vào thi đấu sau Ngân Thương nhưng cũng không thành công khi phải cạnh tranh với những VĐV hàng đầu thế giới. Điểm số của Hà Thanh ở 2 nội dung thi đấu của mình lần lượt là 13.533 và 12.466, trong đó ở nội dung nhảy ngựa sở trường cô cũng chỉ xếp thứ 12 trong tổng số 18 VĐV tranh tài. Với kết quả này, 2 VĐV của chúng ta đã không thể tiếp tục đi tiếp tại Olympic năm nay.

Thêm 1 VĐV bị phát hiện doping. VĐV thể dục dụng cụ của Uzbekistan, Luiza Galiulina đã tạm thời bị cấm thi đấu tại Olympic 2012 sau khi mẫu nước tiểu của cô bị phát hiện dương tính với doping. Được biết, nếu mẫu thử B cũng cho kết quả dương tính, VĐV 20 tuổi này sẽ bị cấm thi đấu tại Thế vận hội London và còn có thể bị cấm tham gia các giải đấu trong vòng 2 năm.

Bơi bướm 100m nữ có kỷ lục mới. Vận động viên người Mỹ, Dana Vollmer lập kỷ lục mới ở cự ly bơi bướm 100m. Với thành tích 55giây 98, Vollmer đã vượt qua cô gái người Trung Quốc, LU Ying, để giành tấm HCV ở cự ly bơi bướm 100m. Xếp thứ 3 là COUTTS Alicia của Úc. Trước đó kỷ lục ở cự ly này thuộc về Sarah Sjöström (Thụy Điển) vào năm 2009 với thành tích 56 giây 06.

Cập nhật Olympic: Ngân Thương, Hà Thanh dừng bước - 1

Bảng xếp hạng bơi bướm 100m

Kỷ lục bơi tự do 400m tại Olympic. Vận động viên MUFFAT Camille của Pháp vừa thiết lập kỷ lục mới tại Olympic ở nội dung bơi tự do 400m. Với thành tích 4 phút 01 giây 45, Camille đã xuất sắc vượt qua SCHMITT Allison (Mỹ), ADLINGTON Rebecca (Vương quốc Anh) giành tấm HCV.

Trần Lê Quốc Toàn không có HC. Ở môn cử tạ hạng 56 kg, lực sỹ của Việt Nam chỉ giành được vị trí thứ 4 chung cuộc với tổng số thành tích 284 kg. Lần lượt VĐV OM Yun Chol của Triều Tiên với 293 kg giành HCV, WU Jingbiao (Trung Quốc) với 289 kg giành HCB và HRISTOV Valentin đến từ Azerbaijan giành tấm HCĐ.

Tiến Minh ngược dòng thành công. Tiến Minh đã giành chiến thắng trước tay vợt người Bỉ gốc Trung Quốc, Tan Yuhan, ở trận đấu đầu tiên tại London năm nay. Sau khi để thua 17-21 ở set đầu tiên, niềm hy vọng số 1 của Việt Nam đã liên tiếp giành chiến thắng 21-14 và 21-10 ở 2 set sau đó.

Trung Quốc có HCV thứ 6. Bộ đôi VĐV He Zi và Wu Minxia đã xuất sắc giành tấm HCV thứ 6 cho đoàn TQ ở nội dung nhảy cầu mềm 3m đôi nữ. Điểm số của bộ đôi trên đạt được là 346,20 điểm.

Trung Quốc có HCV thứ 5. VĐV đã mang về vinh quang cho Trung Quốc là Guo Wenjun. Guo đã đạt thành tích tốt nhất tại vòng chung kết với 488,1 điểm. Xếp thứ 2 là GOBERVILLE Celine người Pháp với 486,6 điểm. Sau đây là thành tích cụ thể vòng chung kết nội dung 10m súng hơi nữ.

Cập nhật Olympic: Ngân Thương, Hà Thanh dừng bước - 2

Mỹ có HCV thứ 2 ở nội dung bắn đĩa bay dành cho nữ. Người giành chiến thắng là  RHODE Kimberly với thành tích 99 điểm. Xếp thứ 2 là Weining người Trung Quốc với 91 điểm. Còn VĐV xếp thứ 3 là BARTEKOVA Danka người Nga. Sau đây là kết quả cụ thể:

Cập nhật Olympic: Ngân Thương, Hà Thanh dừng bước - 3

Nguyễn Thị Thúy không đạt chỉ tiêu. Lực sỹ Nguyễn Thị Thúy của VN đã không hoàn thành mức cân đăng ký trước khi lên đường tham dự Olympic là 200kg, khi cô chỉ đạt được thành tích 195kg sau 3 lần cử.

Phạm Thị Thảo và Phạm Thị Hài xếp cuối cùng vòng loại. Cặp vận động viên của chúng ta được xếp vào nhóm 3 vòng loại nội dung thuyền đôi hạng nhẹ. Tuy nhiên, kết quả thu về đã không được như mong muốn khi Hài và Thảo về đích với thành tích 7:50.06, xếp cuối cùng của nhóm 3 và cũng là thành tích thấp nhất ở cả 3 nhóm thi vòng loại. Thảo và Hài sẽ còn cơ hội tranh vé vớt vào bán kết với 10 đội đua khác nhưng cơ hội làm nên bất ngờ sẽ rất nhỏ.

Lê Thị Hoàng Ngọc chỉ xếp thứ 21 sau vòng loại. Ở nội dung 10m súng hơi nữ, xạ thủ của chúng ta giành được 379 điểm, xếp thứ 21/49 vận động viên. Mặc dù có đến 11 lần bắn trúng hồng tâm nhưng phong độ của Ngọc lại không thực sự ổn định trong các lượt bắn. Kết quả này khiến cô không thể vào thi đấu vòng chung kết.

Sự kỳ vọng lớn nhất đặt lên vai của lực sỹ Trần Lê Quốc Toàn ở môn cử tạ nội dung 56kg của nam nhóm A. Theo nhận xét của HLV Nguyễn Văn Ngọc, nổi trội nhất là Wu Jingbiao của Trung Quốc với thành tích cao nhất từng lập được là 292kg tại giải VĐTG 2011 diễn ra ở Pháp. Ngoài ra, các lực sĩ Hristov (Azerbaijan), El Maoui (Tunisia), Makarov (Uzbekistan) cùng Quốc Toàn cũng được đánh giá cao. Quốc Toàn cũng rất tự tin vào khả năng có thể mang tin vui về cho thể thao nước nhà.

Lực sỹ Nguyễn Thị Thúy thi đấu cử tự nữ hạng 53kg vào lúc 18h30. Dù phải đối mặt với rất nhiều đối thủ mạnh nhưng hy vọng Thúy có thể tạo nên câu chuyện thần kỳ.

Chiều nay vào lúc 15h, VĐV Lê Thị Hoàng Ngọc sẽ bước vào thi đấu vòng loại 10m súng hơi. Nếu thành công, cô sẽ bước vào vòng chung kết tranh huy chương vào lúc 17h45.

Cập nhật Olympic: Ngân Thương, Hà Thanh dừng bước - 4

Hà Thanh và Ngân Thương bước vào vòng loại

Hai cô gái “vàng” của thể dục dụng cụ Việt Nam, Phan Thị Hà Thanh và Đỗ Thị Ngân Thương sẽ bước vào vòng loại. Còn Phạm Thị Hài và Phạm Thị Thảo cũng thi đấu vòng loại Rowing đôi nữ hạng nhẹ. Hai môn thi đấu đều bắt đầu từ lúc 16h40.

Một môn thi đấu cũng dành được nhiều sự quan tâm chính là cầu lông khi tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh sẽ ra quân. Đối thủ của Tiến Minh là Tan Yuhan của Bỉ hạng 54 thế giới và cơ hội rất lớn để Minh có thể giành chiến thắng đầu tiên tại bảng D.

Môn bóng đá nam trở lại với lượt trận thứ hai vòng bảng.

Tây Ban Nha – Honduras: Bất ngờ gục ngã 0-1 trước Nhật Bản trong trận ra quân, Tây Ban Nha cần có chiến thắng để lấy lại thể diện của ƯCV hàng đầu cho chiếc HCV Olympic.

Vương quốc Anh – UAE: Trận hòa 1-1 với Senegal chưa để lại ấn tượng nào sắc nét về đội chủ nhà và thầy trò Stuart Pearce cần phải có chiến thắng trước đối thủ được đánh giá thấp hơn tới từ châu Á.

Brazil – Belarus: Sức mạnh tấn công của Brazil đã được thể hiện trong trận thắng 3-2 trước Ai Cập nhưng vấn đề về hàng thủ cần phải sớm khắc phục, ngay cả khi đối thủ là Belarus.

Môn tennis tiếp tục diễn ra vòng 1 các nội dung đơn nam và đơn nữ. Đáng chú ý nhất là trận đấu của tay vợt số 1 của nước chủ nhà Andy Murray gặp đối thủ người Thụy Sỹ Stanislas Wawrinka. Bên cạnh đó là trận đấu giữa tay vợt số 2 thế giới Novak Djokovic và Fabio Fognini của Italia.

Lịch thi đấu của Đoàn Việt Nam tại Olympic 2012 ngày 29/7 và rạng sáng 30/7

15h, Lê Thị Hoàng Ngọc thi đấu vòng loại 10m súng hơi.

16h40, Phan Thị Hà Thanh và Đỗ Thị Ngân Thương thi đấu vòng loại TDDC nữ.

16h40, Phạm Thị Hài và Phạm Thị Thảo thi đấu vòng loại Rowing đôi nữ hạng nhẹ.

18h30, Nguyễn Thị Thúy thi đấu cử tạ nữ hạng 53kg.

1h (30/7), Trần Lê Quốc Toàn thi đấu cử tạ nam hạng 56kg.

1h (30/7), Nguyễn Tiến Minh thi đấu môn cầu lông.

Lịch thi đấu các môn Olympic 2012 ngày 29 và rạng sáng 30/7

- Bắn cung:

Từ 15h, nội dung đồng đội nữ. 18h, tranh HCV.

- Cầu lông:

Từ 14h30, nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ.

Từ 15h40, nội dung đôi nam, đôi nữ.

- Bóng rổ:

15h, Nigeria – Tunisie.

17h15, Brazil – Australia.

20h30, Mỹ - Pháp.

22h45: Tây Ban Nha – Trung Quốc.

2h 30/7: Vương quốc Anh – Nga.

4h15 30/7: Argentina – Lithuania.

- Bóng chuyền bãi biển:

Từ 15h: Nội dung nữ

Từ 16h: Nội dung nam

- Đấm bốc:

Từ 19h30, nam hạng 60kg

Từ 21h, nam hạng 69kg

- Đua thuyền kayak

19h30, đơn nam

20h30, đôi nam

- Đua xe đạp

18h, đua đường trường của nữ

- Nhảy cầu

21h, chung kết nhảy cầu 3m

- Đua ngựa

15h, ngày thi đấu thứ hai nội dung cá nhân và đồng đội

- Đấu kiếm

16h30, nội dung kiếm chém đơn nam

1h10 30/7, chung kết tranh HCV kiếm chém đơn nam

- Bóng đá

Bảng A: 23h: Senegal – Uruguay, 1h45 30/7: Vương quốc Anh - UAE

Bảng B, 20h30, Mexico – Gabon, 23h15: Hàn Quốc – Thụy Sỹ

Bảng C, 18h: Ai Cập – New Zealand, 21h: Brazil - Belarus

Bảng D, 23h: Nhật Bản – Morocco, 1h45 30/7: Tây Ban Nha – Honduras

- Thể dục dụng cụ

15h30: Vòng loại nữ

- Bóng ném

Bảng A, 15h30: Iceland – Argentina, 21h30: Thụy Điển – Tunisie, 1h30 30/7: Vương quốc Anh - Pháp

Bảng B, 17h15: Croatia – Hàn Quốc, 22h15: Tây Ban Nha – Serbia, 3h15 30/7: Hungary – Đan Mạch

- Hockey

Từ 14h30, nội dung nữ

- Judo

Từ 15h30, nội dung nam 66kg. 22h10, tranh HCV.

Từ 15h44, nội dung nữ. 22h, tranh HCV.

- Rowing

15h30: đôi nam, 15h40: nam bốn người,  15h50: đơn nam, 16h20: đơn nữ, 16h40: đôi nữ hạng nhẹ, 17h10: đôi nam hạngnhẹ, 17h50: nữ 8 người.

- Đua thuyền buồm

18h: nội dung nam thuyền cá nhân, 19h30: nội dung đôi nam, 19h30: nội dung nữ thuyền 6m

- Bắn súng

15h: Súng hơi 10m nữ. 17h45: Tranh HCV.

15h: Bắn đĩa nữ

- Bơi

16h: 100m bơi ngửa nữ

16h20: 200m bơi tự do nam

16h43: 100m bơi ếch nữ

17h03: 100m bơi ngửa nam

17h23: 400m bơi tự do nữ. 2h18 30/7: chung kết.

17h56: 4x100m bơi tự do tiếp sức nam. 3h30/7: chung kết.

1h30 30/7: chung kết 100m bơi bướm nữ.

2h11 30/7: chung kết 100m bơi ếch nam.

- Bóng bàn

15h: Đơn nữ

17h: Đơn nam

- Tennis

Từ 17h30, đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ.

- Bóng chuyền nam

Bảng A, 15h30: Vương quốc Anh – Bulgaria, 20h45: Argentina – Australia, 2h 30/7: Italia – Ba Lan.

Bảng B, 17h30: Đức – Nga, 22h45: Mỹ - Serbia, 4h 30/7: Brazil – Tunisie.

- Bóng nước nam

Bảng A, 16h: Hy Lạp – Croatia, 17h20: Kazakhstan – Tây Ban Nha, 20h10: Italia – Australia.

Bảng B, 21h30: Hungary – Serbia, 00h20: Rumani – Vương quốc Anh, 1h40 30/7: Montenegro – Mỹ.

- Cử tạ

16h: Vòng loại nam 56kg, 1h 30/7 tranh HCV.

18h30: Vòng loại nữ 53kg, 21h30 tranh HCV.

Chia sẻ
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN