Cập nhật Olympic: KLTG mới trên đường chạy 4x100m

Thứ Bảy, ngày 11/08/2012 00:04 AM (GMT+7)
Chia sẻ

KLTG mới trên đường chạy 4x100m thuộc về các cô gái của ĐT Mỹ

ĐT chạy tiếp sức 4 x 100m nữ của Mỹ đã giành HCV tại Olympic 2012. Với thành tích 40 giây 82 các cô gái của ĐT Mỹ đã chính thức vượt qua Jamaica để bước lên bục vinh quang. Giành HCĐ ở nội dung này là ĐT chạy tiếp sức nữ của Ukraine.

Cập nhật Olympic: KLTG mới trên đường chạy 4x100m - 1

Kết quả chung kết đồng đội nữ

Không những vậy với thành tích 40 giây 82, 4 cô gái Tianna Madison, Carmelita Jeter, Bianca Knight và Allyson Felix của ĐT điền kinh Mỹ đã thiết lập một kỷ lục thế giới mới ở nội dung này.

Cập nhật Olympic: KLTG mới trên đường chạy 4x100m - 2

Kỷ lục thế giới mới cho ĐT chạy tiếp sức nữ của Mỹ

Mỹ xếp trên Jamaica ở vòng loại 4x100m dành cho nam. Với thành tích 37 giây 38, đội tuyển chạy tiếp sức 4 x 100m nam của Mỹ đã xếp trên Jamaica để dẫn đầu vòng 1 ở nội dung này. Tia chớp Usain Bolt không tham dự lượt đấu này cùng ĐT Jamaica.

Kết quả cụ thể

Cập nhật Olympic: KLTG mới trên đường chạy 4x100m - 3

ĐT Mỹ gây thất vọng ở nội dung tiếp sức nam 4x400m. Với thành tích 2 phút 56 giây 72, ĐT Bahamas đã chính thức vượt qua Mỹ giành tấm HCV tại Olympic 2012. Xếp ở vị trí thứ 3 là ĐT Trinidad & Tobago với thành tích 2 phút 59 giây 40. Kết quả cụ thể:

Cập nhật Olympic: KLTG mới trên đường chạy 4x100m - 4

DEFAR Meseret của Ethiopia giành HCV nội dung chạy 5000m nữ. Xếp thứ 2 là VĐV người Kenya, Vivian Jepkemoi. Trong khi đó HCĐ được trao cho Tirunesh cũng của Ethiopia.

Cập nhật Olympic: KLTG mới trên đường chạy 4x100m - 5

LYSENKO Tatyana lập kỷ lục môn ném tạ. Với thành tích 78m18 nữ VĐV của ĐT Nga đã lập kỷ lục mới tại Olympic. Giành HC bạc và đồng ở nội dung này lần lượt là WLODARCZYK Anita (Ba Lan) và HEIDLER Betty (Đức).

Cập nhật Olympic: KLTG mới trên đường chạy 4x100m - 6

Chiều nay lúc 17h30, nữ võ sĩ Chu Hoàng Diệu Linh sẽ bước vào tranh tài vòng loại hạng cân 67kg môn taekwondo. Ngay trận đầu tiên này, Diệu Linh sẽ gặp đối thủ rất mạnh là Helena Fromm (Đức) được xếp hạng 6, và là người từng thắng Linh trong vài lần đối đầu trước.

Cập nhật Olympic: KLTG mới trên đường chạy 4x100m - 7

Diệu Linh gặp chấn thương và không thể chống đỡ trước Helena Fromm

Không nằm ngoài dự đoán, Diệu Linh  nhanh chóng nhận thất bại trước võ sỹ người Đức 1-13 khi trận đấu còn chưa kết thúc (theo luật "Point gap", trận đấu kết thúc khi một võ sỹ dẫn trước đối phương 12 điểm). Trước đó Diệu Linh đã gặp một chấn thương ngay ở hiệp thứ nhất và không thể chống đỡ trước những đòn đánh đa dạng của Fromm Helena. Võ sỹ của Việt Nam chấp nhận thất bại và rời sàn đấu trong nước mắt.

Tunisie có HCV Olympic đầu tiên. VĐV bơi lội Oussama Mellouli xuất sắc mang về tấm HCV bơi marathon 10km với thời gian 1 giờ 49 phút 55.1 giây. Mellouli cũng chính là người giành HCĐ nội dung bơi tự do 1.500m và hiện tại đã đóng góp 2 trong tổng số 3 huy chương cho Tunisie.

Cập nhật Olympic: KLTG mới trên đường chạy 4x100m - 8

Oussama Mellouli (giữa) là người hùng của Tunisie

Đoàn thể thao Mỹ khi họ chính thức vượt qua Trung Quốc để giành lấy vị trí dẫn đầu toàn đoàn. Người Mỹ giành thêm tới 5 HCV so với 1 HCV của đoàn Trung Quốc để vươn lên vị trí dẫn đầu với 39 HCV trên tổng số 90 huy chương các loại. Trong khi đó, Trung Quốc mới giành được 80 huy chương, trong đó có 37 HCV. Đoàn thể thao Trung Quốc chỉ giành được đúng 1 HCV trong ngày thi đấu hôm qua. Ở phía sau, đoàn Nga cũng vượt qua Hàn Quốc để chiếm lấy vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng. Hai đoàn cùng giành được 12 HCV nhưng Nga vẫn vượt lên do đã giành tổng cộng 56 huy chương các loại (so với 25 huy chương của đoàn Hàn Quốc). Người Nga cũng giành tới 21 HCB so với chỉ 7 HCB của Hàn Quốc. Thể thao Vương quốc Anh tiếp tục xây chắc vị trí thứ ba toàn đoàn khi giành thêm ba HCV trong ngày thi đấu thứ 13. HCV của Jade Jones ở nội dung taekwondo là HCV thứ 25 của người Anh tại Olympic London 2012 này.

Lịch thi đấu Olympic ngày 10/8, rạng sáng 11/8

-     Điền kinh

1h, 11/8: Chung kết nhảy sào nam

1h10, 11/8: Vòng 1 4x400m nữ

1h35, 11/8: Chung kết quăng tạ xích nữ

1h45, 11/8: Vòng 1 4x100m nam

2h05, 11/8: Chung kết 5000m nữ

2h40, 11/8: Chung kết 4x100m nữ

2h55, 11/8: Chung kết 1500m nữ

3h20, 11/8: Chung kết 4x400m nữ

-     Bán kết bóng rổ nam

23h: Tây Ban Nha – Serbia

3h, 11/8: Argentina – Mỹ

-     Đấm bốc nam

19h30: Bán kết 49kg

20h: Bán kết 56kg

20h30: Bán kết 64kg

21h: Bán kết 75kg

21h30: Bán kết 91kg

2h30, 11/8: Bán kết 52kg

3h, 11/8: Bán kết 60kg

3h30, 11/8: Bán kết 69kg

4h, 11/8: Bán kết 81kg

4h30, 11/8: Bán kết trên 91kg

-     Đua thuyền

Kayak đơn nam 200m: 15h30 vòng loại, 17h16 bán kết

Canoe đơn nam 200m: 15h51 vòng loại, 17h30 bán kết

Kayak đơn nữ 200m: 16h19 vòng loại, 17h51 bán kết

Kayak đôi nam 200m: 16h47 vòng loại, 18h12 bán kết

-     Xe đạp địa hình

Nữ: 21h bán kết, 22h30 chung kết

Nam: 21h08 bán kết, 22h40 chung kết

-     Nhảy cầu

1h, 11/8: Sơ loại 10m ván cứng nam

-     Bóng đá

1h45, 11/8: Tranh HCĐ Hàn Quốc – Nhật Bản

-     Thể dục nghệ thuật

18h: Vòng loại cá nhân

20h50: Vòng loại đồng đội

-     Bán kết bóng ném nam

23h: Hungary – Thụy Điển

2h30, 11/8: Pháp – Croatia

-     Hockey nữ

21h30: Tranh HCĐ New Zealand – VQ Anh

2h, 11/8: Chung kết Hà Lan – Argentina

-     Đua thuyền buồm

18h: Nam 470

19h: Nữ 470

-     Bơi lội

18h: Chung kết 10km marathon nam

-     Bơi nghệ thuật

21h: Chung kết đồng đội nữ

-     Taekwondo

Nữ 67kg: 15h vòng loại, 21h tứ kết, 23h bán kết, 2h tranh HCĐ và 4h15 chung kết

Nữ võ sỹ Chu Hoàng Diệu Linh sẽ thi đấu ở nội dung này với trận gặp Helena Fromm vào lúc 17h30.

Nam 80kg: 15h15 vòng loại, 21h15 tứ kết, 23h15 bán kết, 2h15 tranh HCĐ và 4h30 chung kết

-     Bán kết bóng chuyền nam

21h: Bulgaria - Nga

1h30, 11/8: Brazil – Italia

-     Bán kết bóng nước nam

21h40: Croatia – Montenegro

1h50, 11/8: Italia – Serbia

-     Vật

19h: Tự do nam 55kg

19h10: Tự do nam 74kg

Chia sẻ
([Tên nguồn])
Tin liên quan
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN