Cập nhật Olympic: Trung Quốc nới rộng khoảng cách

Thứ Tư, ngày 08/08/2012 00:26 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Những tấm HCV ở môn thể dụng dụng cụ giúp Trung Quốc tiếp tục bỏ xa Mỹ.

Môn thể dục dụng cụ

VĐV Feng Zhe mang thêm tấm HCV nội dung xà kép cho đoàn thể thao Trung Quốc với 15.966 điểm. Trong khi đó VĐV người Đức gốc Việt Marcel Nguyễn đoạt HCB với 15.800 điểm, HCĐ thuộc về Hamilton Sabot của Pháp với 15.566 điểm.

Trung Quốc tiếp tục thành công ở nội dung cầu thăng bằng khi hai VĐV nữ Deng Linlin (15.600 điểm) và Sui Lu (15.500 điểm) giành HCV và HCB. Còn HCĐ thuộc về VĐV Alexandra Raisman của Mỹ.

Cập nhật Olympic: Trung Quốc nới rộng khoảng cách - 1

Ở nội dung xà đơn, nam VĐV Epke Zonderland mang về cho đoàn Hà Lan tấm HCV với 16.533 điểm. HCB của VĐV người Đức Fabian Hambuchen (16.400 điểm) và HCĐ của VĐV Trung Quốc Zou Kai (16.366).

Trong nội dung biểu diễn trên sàn, nữ VĐV người Mỹ Alexandra Raisman giành HCV với 15.600 điểm. Catalina Ponor của Rumani giành HCB (15.200 điểm) và Aliya Mustafina của Nga giành HCĐ (14.900 điểm).

Vương quốc Anh giành thêm tấm HCV ở môn cưỡi ngựa đồng đội vượt chướng ngại vật. Đội Đức giành HCB và Hà Lan giành HCĐ.

Alistair Brownlee cũng mang thêm về cho Vương quốc Anh tấm HCV 3 môn phối hợp với tổng thời gian 1 giờ 46 phút 25 giây. Em trai của Alistair, Jonathan Brownlee giành HCĐ với 1 giờ 46 phút 56 giây, HCB thuộc về VĐV của Tây Ban Nha Javier Gomez.

Môn điền kinh

Dù cán đích ở vị trí đầu tiên của nhóm 1 với thành tích 20 giây 39 nhưng thành tích của Bolt không phải tốt nhất so với các đối thủ khác. Trong khi đó đồng đội Yohan Blake tại Jamaica cũng cán đích ở vị trí số 1 của nhóm 4 với 20 giây 38.

Kết quả nhóm 1

Cập nhật Olympic: Trung Quốc nới rộng khoảng cách - 2

Niềm hy vọng số 1 của đoàn thể thao Trung Quốc ở môn điền kinh thất bại vì vấp rào: Ở nội dung 110m rào nam có 6 đợt chạy vòng loại, ứng viên số 1 Liu Xiang (Lưu Tường) thi ở vòng loại cuối cùng. Khi vừa xuất phát và bước nhảy vượt rào đầu tiên, Liu Xiang đã vấp phải hàng rào và té lăn đùng trên đường chạy. Cú té rất nặng và đau khiến anh không thể gượng dậy để tiếp tục cuộc đua. Tuy nhiên, khi BTC mang xe lăn đến để đẩy anh vào trong để chăm sóc y tế, Liu Xiang đã từ chối, đồng thời vẫn cố nhảy lò cò đến vạch đích đến để… chúc mừng các đối thủ trong sự cổ vũ của mọi người.

Võ sĩ VN gặp bại tướng quen thuộc. Theo kết quả bốc thăm mới nhất, võ sỹ Lê Huỳnh Châu sẽ gặp hạt giống số 2 Wei Chen Yang. Tuy là hạt giống số 2 nhưng Chen Yang đã từng là bại tướng của Châu tới 2 lần: tại giải VĐ châu Á hồi tháng 5 vừa qua và  tại vòng loại khu vực châu Á hồi năm 2011.Ở nhánh bốc thăm này, nếu vượt qua Wei Chen Yang, Lê Huỳnh Châu sẽ gặp người thắng trong cặp đấu giữa hạt giống số 7 Alexey Desinenko (Nga) và Heiner Oviedo (Costa Rica) tại tứ kết.

Theo đánh giá chung cơ hội để Huỳnh Châu tiến sâu vào bán kết là có cơ sở. Trong trường hợp không giành được quyền vào bán kết, Lê Huỳnh Châu vẫn còn có cơ hội đấu trận tranh HCĐ, trong trường hợp võ sỹ từng thắng anh lọt vào chung kết.

Nếu như Lê Huỳnh Châu có thể tự tin đón nhận kết quả bốc thăm thì Chu Hoàng Diệu Linh không như vậy. Ở hạng cân dưới 67kg dành cho nữ, đối thủ đầu tiên của Chu Hoàng Diệu Linh sẽ là hạt giống số 6, Helena Fromm (Đức).

Vượt qua được đối thủ này, khả năng Diệu Linh phải chạm trán hạt giống số 3, đồng thời đang là ĐKVĐ Hwang Kyung Seon (Hàn Quốc) tại tứ kết là khá lớn.

Theo lịch trình, các trận đấu vòng loại taekwondo sẽ diễn ra đồng loạt trên 2 thảm đấu tại South Arena 1, bắt đầu từ 9h15 giờ London ngày 8-8, tức là 15h15 giờ Việt Nam.

Chờ kỳ tích của Bolt. 200m cũng là nội dung sở trưởng của VĐV Usain Bolt khi anh đang giữ kỷ lục thế giới với thời gian 19,19 giây (thành tích anh lập được tại giải vô địch thế giới tại Berlin năm 2009). Còn tại đấu trường Olympic, Bolt hiện là ĐKVĐ ở nội dung này với 19,30 giây (hiện vẫn đang là kỷ lục Olympic).

Cập nhật Olympic: Trung Quốc nới rộng khoảng cách - 3

Cặp đôi VĐV người Jamaica sẽ lại thống trị nội dung 200m?

Giống như ở 100m, chắc chắn Usain Bolt sẽ không tung hết sức ở vòng loại, mà chỉ chạy cầm chừng, đủ để cán đích ở vị trí số 1. Vòng loại sẽ diễn ra vào 17h50.

Đối thủ đáng gờm nhất của tia chớp vẫn là á quân 100m – Yohan Blake. Anh hiện đang là VĐV có thành tích tốt nhất trong năm 2012 – 19,80 giây. Tuy nhiên, dựa vào những gì đã diễn ra ở nội dung 100m, thật khó để Blake có thể đánh bại người đồng hương tới từ Jamaica.

Cập nhật Olympic: Trung Quốc nới rộng khoảng cách - 4

O.Hàn Quốc đang tạo nên những điều thần kỳ ở giải đấu năm nay

Bóng đá nam: truyện cổ tích sắp kết thúc

Việc O.Hàn Quốc đánh bại O.Vương quốc Anh để lọt vào tới trận bán kết là điều hết sức bất ngờ. Tuy nhiên giấc mơ về trận chung kết toàn châu Á sẽ khó trở thành hiện thực bởi đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Hong Myung-Bo là Olympic Brazil. Trận đấu sẽ diễn ra vào 1h45 rạng sáng mai, ngày 8/8.

Trước đó, O.Mexico sẽ chạm trán với O.Nhật Bản vào 23h.

Lịch thi đấu các môn Olympic 2012 ngày 7/8 và rạng sáng 9/8

- Điền kinh

16h: Vòng loại ném lao nữ

16h10: 110m vượt rào nam

16h45: Vòng loại nhảy 3 bước nam

16h55: Vòng 1 nội dung 1000m nữ

17h50: Vòng 1 nội dung 200m nam

1h00 8/8: Chung kết nhảy cao nam

1h05 8/8: Vòng loại nhảy xa nữ

1h15 8/8: Bán kết 100m vượt rào nữ. 3h00 8/8, chung kết

1h45 8/8: Chung kết ném đĩa nam

1h55 8/8: Bán kết 800m nam

2h25 8/8: Bán kết 200m nữ

3h15 8/8: Chung kết 1500m nam

- Bóng rổ nữ:

Tứ kết

20h: Mỹ - Canada

22h15: Úc – Trung Quốc

2h00 8/8: Thổ Nhĩ Kỳ - Nga

4h15 8/8: Pháp - Séc

- Bóng chuyền bãi biển:

Từ 23h: Bán kết nam

Từ 0h 8/8: Bán kết nữ

- Đấm bốc:

Từ 2h30 8/8: Tứ kết nam hạng ruồi 52kg

Từ 3h30 8/8: Tứ kết nam hạng bán trung 69kg

- Đua xe đạp

Từ 16h, các nội dung xe đạp lòng chảo

- Nhảy cầu

16h: Bán kết 3m cầu mềm nam. 1h00 8/8: Chung kết

- Cưỡi ngựa

Từ 16h: Ngày thi đấu thứ tư nội dung điều khiển ngựa cá nhân và đồng đội.

- Bóng đá nam (bán kết)

23h00: Mexico – Nhật Bản

1h45: Hàn Quốc - Brazil

- Bóng ném nữ (tứ kết)

16h: Brazil - Nauy

19h30: TBN - Croatia

23h: Nga – Hàn Quốc

2h30 8/8: Pháp - Montenegro

- Hockey

14h30: Vòng bảng nội dung nam

- Đua thuyền buồm

Từ 18h

- Bơi nghệ thuật

Từ 21h

- Bóng bàn

17h: Tranh HCĐ đồng đội nữ giữa Hàn Quốc và Singapore

21h30: Chung kết đồng đội nữ giữa Trung Quốc và Nhật Bản.

- 3 môn phối hợp

17h30: chung kết nội dung nam

- Bóng chuyền nữ (tứ kết)

19h: Nhật – Trung Quốc

21h: Nga – Brazil

1h 8/8: Mỹ - CH Dominica

3h 8/8: Ý – Hàn Quốc

- Bóng nước nữ (bán kết)

- Cử tạ

21h30: Vòng loại hạng cân 105kg

- Vật

Từ 19h: Nội dung 66kg nam

Từ 19h09: Nội dung 96kg nam

 

Chia sẻ
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN