Rolls-Royce sẽ gây sốc bằng “tuyệt phẩm”

Một phiên bản Rolls-Royce tuyệt đẹp vừa mới được hãng xe này úp mở về ngày ra mắt.

Tất cả các tín đồ yêu thích dòng xe siêu sang trên thế giới đều đang đổ dồn sự chú ý của mình vào hãng Rolls-Royce để mong đợi một “siêu phẩm”, dự kiến sẽ được hãng xe hạng sang của Anh trình làng tại triển lãm Thượng Hải Auto diễn ra vào ngày 21 tháng 4 tới. Ông Torsten Mueller- Oetvoes, giám đốc điều hành của Rolls-Royce nói.

Rolls-Royce sẽ gây sốc bằng “tuyệt phẩm” - 1

Ảnh minh họa

Thông báo này được đưa ra chỉ một tuẩn sau khi hãng xe Anh quốc công bố kỷ lục doanh số bán hảng của mình trong năm 2012 với 3.575 chiếc Rolls-Royce đươc tiêu thụ. Mặc dù Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất của Rolls-Royce trên toàn cầu, nhưng Mueller- Oetvoes cũng cho biết công ty đang mở rộng quy mô đồng thời tập trung hơn vào các vùng phía tây của Trung Quốc, nơi mà mật độ sở hữu xe sang ở khu vực ven biển như Bắc Kinh và Thượng Hải là rất cao.

Trong năm qua, thị trường châu Âu không còn đem lại doanh thu ấn tượng cho Rolls-Royce khi doanh số bán hàng bị thiếu hụt so với kế hoạch đầu năm, nhưng Mueller nói rằng sự phát triển tại thị trường Mỹ và Trung Quốc sẽ bồi đắp những thiếu hụt đó.

“Tôi nghĩ rằng tiềm năng ở Trung Quốc vẫn chưa được khai thác triệt để, tôi sẽ không ngạc nhiên khi Trung Quốc trở lại ngôi vị số 1 ngay trong năm nay”.

Nếu những tin đồn này là đúng sự thật, rất có thể nhà sản xuất xe hơi của Anh sẽ tung ra siêu phẩm Rolls-Royce Corniche Coupe 2014. Phiên bản mới này nhiều khả năng sẽ có thiết kế hai cửa, hình dạng mới, và lưới tản nhiệt mang phong cách biểu tượng và đặc trưng của Rolls-Royce. Về tổng thể thì tỷ lệ của nó được cho là hơi nhỏ hơn so với chiếc Ghost 4 cửa trước đó.

Nội thất được thiết kế “độc” và đặc trưng vốn trở thành truyền thống của hãng xe Anh quốc, khi không có sự trùng lặp từ các chi tiết như ốp gỗ, đồng màu… trên từng phiên bản dù nó cùng thuộc một dòng xe.

Một chi tiết cũng rất đáng được quan tâm trên siêu phẩm mới mà Roll-Royce sắp tạo ra đó chính là “trái tim” của siêu xe. Tuy nhiên, nhà sản xuất vẫn chưa tiết lộ bất cứ thông tin nào về động cơ và hiệu xuất chiếc xe sẽ mang, nhiều khả năng nó vẫn sử dụng động cơ từ “người tiền nhiệm” – chiếc Ghost với động cơ twin-turbo V12 dung tích 6,6 lít có khả năng sản sinh công suất lên đến 563 mã lực và mô-men xoắn đạt 1.500 vòng/phút. Sức mạnh này kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, cùng nhiều chi tiết chia sẻ từ BMW 7-Series.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thanh
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN