Người chồng 'hoang mang' khi vợ cầm lái sau 5 năm có bằng lái xe

Người chồng chia sẻ trạng thái "hoang mang" khi người vợ ghi chú các loại số trên xe ô tô sau 5 năm lấy bằng lái xe.

Mới đây trên một nhóm mạng xã hội về ô tô, một thành viên chia sẻ về câu chuyện của vợ mình có bằng lái xe 5 năm rồi, nhưng nay mới cầm lái trở lại. Ngoài việc chia sẻ câu chuyện, người chồng cũng thêm dòng trạng thái là cảm thấy "hoang mang".

Hình ảnh được người chồng chia sẻ trên một hội nhóm ô tô. Ảnh: MXH

Hình ảnh được người chồng chia sẻ trên một hội nhóm ô tô. Ảnh: MXH

Theo thành viên này chia sẻ, sau khi quyết định cầm vô lăng lái xe, người vợ đã chủ động dán các ghi chú về số mo, số de hay số P để dừng lại… Bên cạnh đó, người vợ cũng ghi chú bên phải là chân ga và bên trái là chân thắng.

Sau khi câu chuyện và hình ảnh này được chia sẻ cũng đã nhận được nhiều lượt bình luận và lượt chia sẻ. Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng việc cô vợ ghi chú như vậy là tốt, nhưng cũng nhiều ý kiến đùa vui rằng xin biển số xe để “né” chiếc xe nếu gặp trên đường.

Phạm Lê Nam chia sẻ: “Vợ anh làm vậy là chuẩn mà, mới lái lại thì thế này cũng tốt. Mấy ông lái xe cứ dè bỉu, nhưng nhìn lại cái xe của mình xem có xây xước, gò hàn ở đâu chưa. Nhiều người nghĩ mình giỏi mà đi ngoài đường ý thức chưa chắc đã bằng phụ nữ”.

Một ý kiến khác cũng chia sẻ: “Nếu xe có giới hạn tốc độ, thì nên cài ở chế độ 30km/h để đi cho an toàn”.

Một hình ảnh khác về các ghi chú khi lái xe cũng được một thành viên khác đăng tải. Ảnh: MXH

Một hình ảnh khác về các ghi chú khi lái xe cũng được một thành viên khác đăng tải. Ảnh: MXH

Chị Ngô Thu Hường cũng cho rằng: “Chị nhà cẩn thận thế như thế là tốt, nhưng để cẩn thận hơn nữa thì gia đình nên mua bảo hiểm thân vỏ để tránh xót xe”.

Trước vấn đề đó, một số chị em cũng chia sẻ kinh nghiệm khi mình cũng có trong tay bằng lái xe gần 10 năm rồi, nhưng đi đâu chỉ nhờ chồng đưa đi và không dám cầm lái.

Nguồn: [Link nguồn]

Ô tô núp bóng quà tặng: Chuyển hồ sơ sang công an với xe không kê khai thuế

Tổng cục Thuế yêu cầu chuyển hồ sơ sang cơ quan công an với các trường hợp nhập khẩu xe không nhằm mục đích thương mại, không kê khai nộp thuế.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo THY NHUNG ([Tên nguồn])
Kỹ năng lái xe ô tô Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN