1,7 triệu xe Mitsubishi bị dính lỗi

Hãng sản xuất xe hơi Mitsubishi của Nhật Bản vừa mở rộng đợt báo lỗi đối với xe bán ở nước này lên khoảng 1,7 triệu chiếc do vấn đề rò rỉ nhiên liệu, động thái ngay lập tức sau khi nhận được khuyến cáo từ phía Bộ Giao thông.

Mitsubishi đã tiến hành báo lỗi gần 250.000 chiếc xe cách đây hai năm, sau đó lại bổ sung báo lỗi thêm khoảng 300.000 chiếc trong năm nay và tới ngày 19/12 vừa qua, hãng này lại tiến hành báo lỗi thêm 1,2 triệu chiếc xe nữa.

1,7 triệu xe Mitsubishi bị dính lỗi - 1

 Mitsubishi Outlander 2014. (Nguồn: autoblog.com)

Một chi tiết của động cơ trang bị có thể bị lỗi khiến cho dầu bị rò rỉ và làm sáng đèn cảnh báo áp suất dầu trên bảng công cụ. Trong trường hợp xấu nhất, động cơ có thể ngừng hoạt động. Tuy nhiên, Mitsubishi cho biết họ chưa nhận được thông báo nào về tai nạn do lỗi này gây ra.

Quyết định báo lỗi mới nhất nói trên liên quan tới tám mẫu xe của Mitsubishi được sản xuất trong khoảng thời gian từ năm 1996 tới năm 2004 và điều này sẽ khiến cho hãng bị thiệt hại khoảng 7,5 tỷ yên (89 triệu USD).

Cũng trong ngày 19/12, Bộ Giao thông Nhật Bản cho biết họ sẽ gặp gỡ các quan chức Mitsubishi để gây sức ép với hãng này về vấn đề nêu trên, cho rằng Mitsubishi đã không đưa ra những tuyên bố thỏa đáng về vấn đề này cho công chúng.

Bộ này đã yêu cầu hãng phải báo cáo về thực trạng các giải pháp nội bộ được áp dụng để tránh tái diễn vấn đề trên và sẽ yêu cầu các chuyên gia do chính phủ lựa chọn để điều tra quyết định báo lỗi này.

Mitsubishi cho biết hãng quyết định đưa ra việc mở rộng báo lỗi mới nhất nói trên là vì hãng chưa thể chỉ ra chính xác mẫu xe nào sẽ cần được sửa chữa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Bình (Vietnam+)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN