Nỗi lo sợ tai nạn giao thông trong dịp Tết

Do kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2015 kéo dài tới 4 ngày nên nhiều gia đình tổ chức về quê, đi du lịch; các bạn trẻ rủ nhau đi phượt... dẫn đến mật độ giao thông tăng đột biến. Nhiều người tụ tập ăn uống, tất niên... dẫn đến say xỉn. Tai nạn giao thông vì thế mà gia tăng.

Tai nạn luôn là nỗi ám ảnh với các bác sĩ cấp cứu, lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trong dịp Tết. Tình trạng uống rượu bia và cầm lái là hết sức phổ biến, tai nạn có thể xảy ra ở bất kỳ nơi đâu, bất kỳ thời điểm nào.

Nỗi lo sợ tai nạn giao thông trong dịp Tết - 1

Đi xe đạp điện có xác suất tai nạn thấp hơn và nếu tai nạn cũng ít nghiêm trọng hơn xe máy

Nỗi lo về an toàn giao thông vốn đã luôn thường trực với người Việt. Các vụ tai nạn xảy ra thường rất thương tâm, để lại hậu quả nặng nề cho gia đình và xã hội. Gần đây, tình trạng học sinh, người vị thành niên đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm trở nên rất phổ biến. Nguy cơ tai nạn luôn rình rập.

Người tham gia giao thông cần phải biết tự bảo vệ mình, lựa chọn phương tiện an toàn để giảm thiểu tai nạn, đặc biệt trong dịp Tết cổ truyền. Xe đạp điện là giải pháp tốt và trở thành một lựa chọn tự nhiên sau quá nhiều ca tai nạn giao thông xảy ra. Xe đạp điện đặc biệt hữu dụng với phụ nữ, người già và các bạn trẻ chưa thành niên, những người hạn chế về khả năng quan sát hoặc kỹ năng xử lý tình huống.

Nỗi lo sợ tai nạn giao thông trong dịp Tết - 2

Xe đạp điện được xem là loại phương tiện văn minh do an toàn, tiết kiệm và thân thiện với môi trường

Với tốc độ không quá cao và kích thước nhỏ gọn, xe đạp điện giúp người điều khiển luôn làm chủ được tay lái. Những dòng xe đạp điện đời mới có thêm tính năng an toàn: khi bóp phanh là động cơ tự ngắt nên kể cả bạn bị cuống và kéo ga cũng không vấn đề. Những chiếc xe được trang bị phanh đĩa càng an toàn và dễ điều khiển hơn.

Vận tốc trung bình của xe đạp điện chỉ vào khoảng 25 km/h nên đây không phải là tác nhân gây tai nạn, thêm vào đó hệ thống phanh đĩa an toàn và lốp không săm để tránh xuống hơi đột ngột, mất lái khi bị dính đinh.

Nếu bạn có xe máy và đã có bằng lái, hãy đi thật chậm, tuân thủ luật giao thông. Bằng không, hãy chọn một chiếc xe đạp điện di chuyển nhẹ nhàng, êm ái để thong dong đi lại, bảo vệ tính mạng cho chính mình và cho người thân, ấy mới thực sự là “chơi Tết”.

Nỗi lo sợ tai nạn giao thông trong dịp Tết - 3

Với quá nhiều ưu điểm, xe đạp điện là phương tiện rất hợp lý để đi chơi Tết

Xe đạp điện được tin tưởng là bạn đường tin cậy của tất cả mọi người trong dịp Tết.

Xe đạp điện được người dùng lựa chọn tự nhiên sau quá nhiều các vụ tai nạn giao thông. Loại phương tiện này đặc biệt hữu dụng với phụ nữ, người già và các bạn trẻ, những người hạn chế về khả năng quan sát hoặc kỹ năng xử lý tình huống.

Nỗi lo sợ tai nạn giao thông trong dịp Tết - 4

Xe đạp điện là lựa chọn tốt để đi chơi Tết

Với tốc độ không quá cao và kích thước nhỏ gọn, xe đạp điện giúp người điều khiển luôn làm chủ được tay lái. Dòng xe đời mới có thêm tính năng an toàn: khi bóp phanh là động cơ tự ngắt nên kể cả bạn bị cuống và kéo ga cũng không vấn đề. Những chiếc xe được trang bị phanh đĩa càng an toàn và dễ điều khiển hơn.

Với quá nhiều lợi thế ấy, không có gì lạ khi xe đạp điện Nijia phanh đĩa “cháy hàng” trong dịp Tết này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN