Nông dân trồng đào Hải Dương "điêu đứng" vì nguy cơ lỗ nặng

Với 30ha trồng đào, phường Hải Tân (TP Hải Dương) hằng năm thu hút lượng lớn khách đến mua buôn nhưng Tết này, người nông dân nói đang phải "thở ô xi" vì thua lỗ.

Chị Lê Thị Thuỷ - một nông dân tại Hải Tân cho biết gia đình mình có vài trăm gốc đào các loại và đã đầu tư nhiều tiền bạc, công sức vào đây từ đầu năm đến nay. "Đúng lúc thu đào lại xảy ra thông tin COVID, khách mua buôn từ các tỉnh không đến được còn tiêu thụ trong tỉnh cũng giảm. Qua Tết, khu đất này được thu hồi nên dù không bán được, chúng tôi vẫn phải chuyển đào đi chỗ khác. Thật sự làm nông dân khổ trăm bề".

Chị Lê Thị Thuỷ - một nông dân tại Hải Tân cho biết gia đình mình có vài trăm gốc đào các loại và đã đầu tư nhiều tiền bạc, công sức vào đây từ đầu năm đến nay. "Đúng lúc thu đào lại xảy ra thông tin COVID, khách mua buôn từ các tỉnh không đến được còn tiêu thụ trong tỉnh cũng giảm. Qua Tết, khu đất này được thu hồi nên dù không bán được, chúng tôi vẫn phải chuyển đào đi chỗ khác. Thật sự làm nông dân khổ trăm bề".

Sáng 30/1, cánh đồng trồng đào tại Hải Tân chỉ có chủ vườn làm việc, hầu như không có khách đến mua.

Sáng 30/1, cánh đồng trồng đào tại Hải Tân chỉ có chủ vườn làm việc, hầu như không có khách đến mua.

Trong khu đất của mình, chủ vườn đào Xưa Tám chia sẻ: "Tôi có khoảng 400 gốc đào nhưng năm nay không biết bán cho ai. Mọi năm, đào được xuất đi các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh... nhưng từ khi có COVID, xe tải không dám vào đây mua. Người trong tỉnh đến xem họ cũng trả giá rất thấp, cây đáng 5 triệu họ chỉ trả 2 - 3 triệu đồng. Chắc chắn năm nay tôi thua lỗ".

Trong khu đất của mình, chủ vườn đào Xưa Tám chia sẻ: "Tôi có khoảng 400 gốc đào nhưng năm nay không biết bán cho ai. Mọi năm, đào được xuất đi các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh... nhưng từ khi có COVID, xe tải không dám vào đây mua. Người trong tỉnh đến xem họ cũng trả giá rất thấp, cây đáng 5 triệu họ chỉ trả 2 - 3 triệu đồng. Chắc chắn năm nay tôi thua lỗ".

Những người nông dân Hải Tân khẳng định, trồng đào đòi hỏi rất nhiều công sức và cũng tốn tiền mua phân bón, thuốc trừ sâu... Họ đã dành cả năm để chăm đào nhưng đến giờ chưa biết tiêu thụ nơi đâu.

Những người nông dân Hải Tân khẳng định, trồng đào đòi hỏi rất nhiều công sức và cũng tốn tiền mua phân bón, thuốc trừ sâu... Họ đã dành cả năm để chăm đào nhưng đến giờ chưa biết tiêu thụ nơi đâu.

Nhiều người dân tại Hải Tân còn thuê đất tại những nơi khác để đầu tư trồng đào, những người này đối diện thua lỗ nặng nề. Bà Thuỷ, một người trồng đào nói: "Đào năm nay phải thở ô xi vì sắp chết rồi".

Nhiều người dân tại Hải Tân còn thuê đất tại những nơi khác để đầu tư trồng đào, những người này đối diện thua lỗ nặng nề. Bà Thuỷ, một người trồng đào nói: "Đào năm nay phải thở ô xi vì sắp chết rồi".

Những gốc đào này đã được khách đặt mua từ trước nên hiện được vận chuyển đi.

Những gốc đào này đã được khách đặt mua từ trước nên hiện được vận chuyển đi.

Nông dân trồng đào Hải Dương "điêu đứng" vì nguy cơ lỗ nặng - 7

Khu vực trồng đào tại Hải Tân sẽ được chuyển đổi làm khu đô thị từ sau Tết Âm Lịch tới nên nếu người dân không bán được đào, họ phải chuyển cây ra khu vực khác.

Khu vực trồng đào tại Hải Tân sẽ được chuyển đổi làm khu đô thị từ sau Tết Âm Lịch tới nên nếu người dân không bán được đào, họ phải chuyển cây ra khu vực khác.

Trong lúc làm việc, người đàn ông này chia sẻ năm nay, thời tiết thuận lợi nên đào "được" hơn, hoa nở đúng dịp Tết. Tất cả thành vô nghĩa khi COVID bùng phát, việc tiêu thụ bị giảm rất nhiều.

Trong lúc làm việc, người đàn ông này chia sẻ năm nay, thời tiết thuận lợi nên đào "được" hơn, hoa nở đúng dịp Tết. Tất cả thành vô nghĩa khi COVID bùng phát, việc tiêu thụ bị giảm rất nhiều.

Ông Lê Công Trung - Bí thư Đảng uỷ phường Hải Tân cho biết, trên địa bàn có khoảng 30ha trồng đào và thời gian này hằng năm, xe các tỉnh đến Hải Tân mua đào rất tấp nập. Năm nay, không còn xe từ các tỉnh khác tới và tiêu thụ trong tỉnh cũng giảm mạnh.

Ông Lê Công Trung - Bí thư Đảng uỷ phường Hải Tân cho biết, trên địa bàn có khoảng 30ha trồng đào và thời gian này hằng năm, xe các tỉnh đến Hải Tân mua đào rất tấp nập. Năm nay, không còn xe từ các tỉnh khác tới và tiêu thụ trong tỉnh cũng giảm mạnh.

Ông Lê Công Trung nói thêm, địa phương đang nắm tình hình việc bán đào, hi vọng dịp gần Tết tiêu thụ sẽ tăng. Nếu nông dân bị thua lỗ, chính quyền sẽ căn cứ tình hình thực tế và chính sách chung để hỗ trợ.

Ông Lê Công Trung nói thêm, địa phương đang nắm tình hình việc bán đào, hi vọng dịp gần Tết tiêu thụ sẽ tăng. Nếu nông dân bị thua lỗ, chính quyền sẽ căn cứ tình hình thực tế và chính sách chung để hỗ trợ.

Phường Hải Tân là một trong những địa phương có diện tích trồng đào lớn tại Hải Dương và cung cấp sản phẩm cho nhiều tỉnh thành phía Bắc.

Phường Hải Tân là một trong những địa phương có diện tích trồng đào lớn tại Hải Dương và cung cấp sản phẩm cho nhiều tỉnh thành phía Bắc.

Nguồn: [Link nguồn]

Chiêm ngưỡng những gốc đào cổ thụ chơi Tết giá khủng

Những gốc đào có tuổi đời lên đến 50 năm với thân hình sần sùi được rao bán với giá gần trăm triệu phục vụ Tết...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Mạnh Thắng - Xuân Ân ([Tên nguồn])
Mở cửa thấy Tết Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN