Còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng nhiều tiểu thương ở chợ Quảng An (Hà Nội) đã nhập hoa lê rừng về phục vụ người dân chơi Tết sớm. 

Những cành cây xù xì, màu đen chẳng khác gì những cành củi khô.

Nhiều năm trở lại đây, hoa lê trắng đã trở thành thú chơi tao nhã của người dân Thủ đô.

Người chơi hoa lê không chỉ yêu màu trắng tinh khôi, mộc mạc của nó mà còn bởi vẻ đẹp rêu phong toát lên từ thân cành xù xì, mốc trắng.

Thời gian hoa nở có thể kéo dài trong vòng 1 tháng, nếu biết chăm có thể lên tới 2 - 3 tháng.

Những người chơi loài hoa này không chỉ vì nó đẹp mà còn mang ý nghĩa phong thủy tượng trưng cho vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết.

Tuy nhiên, năm nay lượng khách đến mua hoa khá vắng.

Hoa lê rừng được bày bán dọc tuyến phố Âu Cơ nhưng rất ế ẩm, mức tiêu thụ chậm hơn rất nhiều so với năm ngoái. 

Anh Long - một tiểu thương bán hoa lê rừng ở chợ Quảng An cho biết: "Những cành hoa đẹp, dày bông, dáng thế chuẩn chỉ còn 500.000 - 1.000.000 đồng/cành. Trong khi đó, những năm trước, cành đẹp như thế luôn có giá trên 2 triệu đồng và phải đặt trước nhiều ngày mới có".

Những gốc lê có thân xù xì cổ thụ những năm trước được khách hàng săn lùng, nhưng hiện tại rất ít người quan tâm.

Năm nay, để phục cho người chơi hoa Tết sớm, một số tiểu thương tại chợ Quảng An cũng nhập thêm hoa đào chuông rừng.

Hoa đào chuông rừng được bày bán với giá dao động từ 300.000 tới 1.500.000 đồng/cành.

Đây là một loài hoa rừng mới nên cũng ít người chơi.