ĐT Việt Nam bắt đầu trận đấu với Ấn Độ ở lượt cuối giải Giao hữu quốc tế bằng một đội hình có nhiều xáo trộn. Quang Hải, Công Phượng và Tiến Linh trở lại đội hình xuất phát. Trong khi đó, Văn Quyết và một số cầu thủ trẻ phải trở lại ghế dự bị.

Phan Văn Đức mang về lợi thế cho ĐT Việt Nam

Ít phút đầu tiên, Ấn Độ bất ngờ nhập cuộc hứng khởi. Nhưng trong lúc chưa tìm được cách xuyên phá hàng phòng ngự đội bóng áo đỏ, những vị khách đến từ Nam Á đã phải nhận đòn chí mạng. Phút thứ 10, cú đá phạt góc khó chịu của Công Phượng đã tạo ra một tình huống sóng gió trong vòng cấm địa Ấn Độ, để rồi Phan Văn Đức nhanh chân đá bồi mở tỷ số.

Khoảng thời gian sau đó, Ấn Độ đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa. Khoảng thời gian cuối hiệp 1 chứng kiến sự chao đảo nơi khung thành thủ môn Nguyên Mạnh. Đáng kể nhất là cú đánh đầu hiểm hóc của tiền đạo 38 tuổi Sunil Chhetri. May mắn đã giúp "Những ngôi sao vàng" bảo vệ được thành quả sau hiệp đầu tiên.

Sau giờ nghỉ, ĐT Việt Nam tiếp tục tấn công phủ đầu sắc lẹm, và đây là hiệp đấu thuộc về các cầu thủ vào sân từ ghế dự bị. Phút 49, sai lầm nơi hàng phòng ngự Ấn Độ giúp Văn Toàn có cơ hội đối mặt với thủ môn Gurpreet. Cú dứt điểm của Văn Toàn dù không mạnh nhưng quá hiểm hóc, nhân đôi cách biệt cho ĐT Việt Nam.

Và đến phút 70, Văn Quyết tung ra cú dứt điểm quyết đoán vào góc gần, mang về bàn thứ ba cho ĐT Việt Nam. Với chiến thắng 3-0 trước Ấn Độ, thầy trò HLV Park Hang Seo đăng quang giải Giao hữu quốc tế với thành tích toàn thắng, ghi 7 bàn và giữ sạch lưới.

Tỷ số chung cuộc: Việt Nam 3-0 Ấn Độ (H1: 1-0)

Ghi bàn

Việt Nam: Phan Văn Đức 10', Văn Toàn 49', Văn Quyết 70'

Đội hình thi đấu

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Tấn Tài, Duy Mạnh, Ngọc Hải, Thanh Bình, Văn Hậu, Văn Đức, Hùng Dũng, Quang Hải, Tiến Linh, Công Phượng

Ấn Độ: Gurpreet, Sandesh, Anwar, Chinglensana Singh, Jeakson Singh, Anirudh Thapa, Udanta Singh, Muhammed Ashique, Akash Mishra, Sahal Abdul, Sunil Chhetri