Haaland ghi vào lưới Slovenia

Đêm 24/9 (giờ Việt Nam), Na Uy hành quân đến làm khách của Slovenia trong khuôn khổ lượt trận áp chót bảng B4 Nations League. Sau hiệp một im tiếng, Haaland bất ngờ nhận món quà từ hàng thủ Slovenia ở phút 47 và tất nhiên chân sút của Man City đã không bỏ lỡ bằng cú dứt điểm hạ gục thủ môn Jan Oblak.

Haaland liên tục ghi bàn từ Man City đến Na Uy

Bàn thắng đó giúp Haaland vươn lên đứng thứ 8 trong danh sách các chân sút vĩ đại nhất lịch sử tuyển Na Uy với 21 pha lập công chỉ sau 22 lần ra sân. Nếu chỉ tính riêng trong năm 2022, Haaland đã có 9 bàn và 2 kiến tạo trong màu áo ĐTQG chỉ sau 7 trận. Hiện tại, tiền đạo sinh năm 2000 cũng đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Nations League với 6 bàn.

Phong độ hiện tại của Haaland thực sự là không thể ngăn cản. Mùa giải 2022/23 chưa bước sang tháng 10 nhưng Haaland đã ghi được 15 bàn thắng và 1 kiến tạo chỉ sau 10 trận trên mọi đấu trường (11 ở Premier League, 3 ở Champions League và 1 ở Nations League).

Tổng cộng, Haaland đã có 170 bàn thắng trong sự nghiệp tính đến hiện tại. Ngoài 22 bàn cho Na Uy, tiền đạo sinh năm 2000 từng ghi 29 bàn cho Salzburg, 86 bàn ở Dortmund và đã có 14 bàn trong màu áo Man City chỉ sau 10 lần ra sân. Những thống kê ấn tượng đối với một chân sút mới bước sang tuổi 22.

Tuy nhiên, Haaland lại không phải là ngôi sao sáng nhất trong trận đấu giữa Slovenia và Na Uy. Danh hiệu đó thuộc về Benjamin Sesko. Tiền đạo cao tới 1m94 tỏa sáng với 1 bàn và 1 kiến tạo giúp Slovenia ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Na Uy.

Dù để thua ngược nhưng Na Uy vẫn nắm trong tay quyền tự quyết. Ở lượt trận cuối, Haaland và các đồng đội sẽ gặp Serbia trong “trận chung kết” tranh vé thăng hạng lên League A.