Video 4 bàn thắng của ĐT Bồ Đào Nha trên sân của ĐT Cộng hòa Séc:

Rạng sáng nay (25/9, giờ Việt Nam), ĐT Bồ Đào Nha đã có chuyến làm khách tại Prague đối đầu ĐT Cộng hòa Séc tại lượt trận thứ 5, lượt đấu áp chót bảng A2 UEFA Nations League. Sức ép dành cho cựu vương EURO 2016 là không hề nhỏ khi họ vừa thua Thụy Sĩ 0-1 ở lượt trận trước và đang chỉ đứng thứ 2 bảng này (sau Tây Ban Nha).

Ronaldo dính chấn thương vùng mặt nhưng Bồ Đào Nha vẫn thắng đậm Cộng hòa Séc 4-0

Thế nhưng, bất chấp áp lực khá lớn đó, ĐT Bồ Đào Nha vẫn chơi thăng hoa khi thắng đậm chủ nhà Cộng hòa Séc 4-0 nhờ những pha lập công của Diogo Dalot (cú đúp), Bruno Fernandes và Diogo Jota.

Dù đội trưởng Cristiano Ronaldo của đội bóng Nam Âu dính chấn thương ở mắt cá chân và vùng mặt sau những pha va chạm mạnh với cầu thủ đối phương, anh vẫn có thể tiếp tục thi đấu đến hết trận. Đáng chú ý, thắng lợi 4-0 của Bồ Đào Nha trước Cộng hòa Séc cùng với việc Tây Ban Nha thua sốc Thụy Sĩ 1-2 ngay trên sân nhà La Romareda (Zaragoza) đã khiến ngôi đầu bảng A2 đổi chủ.

Bồ Đào Nha hiện đã vươn lên chiếm ngôi số 1 bảng đấu này với 10 điểm, đẩy đối thủ láng giềng Tây Ban Nha (8 điểm) xuống thứ 2 khi đang hơn “La Roja” 2 điểm. Trong khi đó, Thụy Sĩ (6 điểm) và Cộng hòa Séc (4 điểm) đang là 2 đội đứng cuối bảng này.

Thua Thụy Sĩ 1-2, Tây Ban Nha bị ngắt mạch 22 trận bất bại và lần đầu tiên thất thủ trên sân nhà sau 4 năm

Cuộc chiến cho 1 suất duy nhất dự vòng bán kết và 1 vé xuống hạng tại UEFA Nations League mùa này ở bảng A2 sẽ chỉ được phân định ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng.

Vào lúc 1h45 rạng sáng 28/9 (giờ Việt Nam), đội đầu bảng Bồ Đào Nha sẽ tiếp đón ĐT Tây Ban Nha trên sân nhà ở Braga. Trong khi ấy, cùng thời điểm, đội xếp cuối Cộng hòa Séc phải làm khách của ĐT Thụy Sĩ tại St. Gallen.

Nếu Bồ Đào Nha thua Tây Ban Nha trong trận “derby bán đảo Iberia” trên sân Municipal de Braga giữa tuần sau, họ sẽ bị đoàn quân của HLV Luis Enrique chiếm ngôi số 1 bảng A2. Khi đó, “Brazil châu Âu” sẽ vẫn chỉ có 10 điểm, trong khi Tây Ban Nha sẽ vươn lên với việc giành 11 điểm sau 6 lượt trận vòng bảng.

Khi ấy, đại diện xứ sở đấu bò mới là đội duy nhất tại bảng A2 đi tiếp, trong khi Ronaldo và các đồng đội sẽ lỡ hẹn vòng bán kết UEFA Nations League và tắt mộng lần thứ 2 đăng quang sau lần đầu vào mùa giải 2018/19.

Bồ Đào Nha nếu thua Tây Ban Nha sẽ mất vé vào bán kết UEFA Nations League mùa này vào tay đối thủ láng giềng

Tuy nhiên, quyền tự quyết vẫn nằm trong tay ĐT Bồ Đào Nha khi họ chỉ cần 1 trận hòa trước ĐT Tây Ban Nha là đạt được mục tiêu của mình. Nên nhớ, 4 lần so tài gần nhất của đôi bên kể từ tháng 6 năm 2018 ở World Cup đều kết thúc với tỷ số bất phân thắng bại.

Dẫu vậy, Bồ Đào Nha cũng chẳng thể chủ quan khi Tây Ban Nha đang ở thế “không còn gì để mất” và trong tay đối thủ vẫn còn những “quân bài” nguy hiểm như Marco Asensio, Ferran Torres hay Alvaro Morata.

Trong khi đó, ĐT Thụy Sĩ vẫn có nguy cơ phải xuống League B ở UEFA Nations League mùa sau nếu thua trên sân nhà trước ĐT Cộng hòa Séc ngày 28/9 sắp tới. Nhưng đại diện xứ sở đồng hồ cũng chỉ cần 1 điểm tại sân Kybunpark để hoàn thành mục tiêu.

Thậm chí, nếu Thụy Sĩ thắng Cộng hòa Séc, còn Tây Ban Nha thua Bồ Đào Nha, thầy trò HLV Murat Yakin còn chiếm luôn vị trí nhì bảng A2 của Tây Ban Nha khi kết thúc vòng bảng.