Tay vợt số 1 đơn nữ đổ lỗi cho bóng tennis sau khi thua trận

Video trận thua của Iga Swiatek tại Cincinnati

Số 1 đơn nữ tennis Iga Swiatek đã bị loại khỏi Cincinnati Masters, sau trận thua bạc nhược 0-2 trước Madison Keys (Mỹ). Tay vợt người Ba Lan lần lượt để thua 3-6, 4-6 khi đụng độ tay vợt không được xếp hạng hạt giống tại vòng 3 Cincinnati đang diễn ra tại Mỹ.

Tay vợt số 1 đơn nữ chỉ trích ban tổ chức vì sử dụng bóng quá nhẹ

Kể từ sau giải Roland Garros, Swiated giành quyền lọt vào tứ kết ở 4 giải mà cô chơi, tuy nhiên đây là sự kiện đầu tiên tay vợt người Ba Lan không thể đi tới vòng đấu dành cho 8 tay vợt mạnh nhất.

Swiatek lý giải nguyên nhân thất bại, bức xúc khi nói với báo chí: "Chúng tôi mắc nhiều sai lầm hơn với những quả bóng này (bóng của nữ được làm nhẹ hơn nam). Tôi không biết tại sao những quả bóng lại được làm nhẹ hơn so với nam giới. Mười lăm năm trước, điều này hợp lý. Nhưng hiện tại chúng tôi đã chuẩn bị tốt về mặt thể chất nên tôi nghĩ không cần phải thay đổi trọng lượng của giải nữ so với nam".

"Tôi cảm thấy, rất khó để kiểm soát chúng, nhưng đây là khó khăn chung, vì vậy chúng tôi phải cùng cố gắng giải quyết vấn đề. Tôi nghĩ những quả bóng đó thật kinh khủng, đặc biệt là sau ba trận đấu thực sự khó khăn, chúng ngày càng nhẹ hơn. Cuối cùng, bạn thậm chí không thể giao bóng ở tốc độ 170km/h vì nó quá nhẹ. Tôi nghĩ những trái bóng này khá tệ", Swiatek kết lại.

Chia tay Cincinnati theo cách không mấy vui vẻ nhưng tay vợt Ba Lan có thêm thời gian chuẩn bị cho US Open 2022 sẽ diễn ra vào 29/8. Swiatek là hạt giống số 1, năm ngoái tay vợt 21 tuổi đi tới vòng 4 Grand Slam tại Mỹ.

Emma Raducanu bị chất vấn về cách ứng xử

Sau khi được làm việc với HLV người Nga Dmitry Tursunov, phong độ của Raducanu đang cải thiện rõ rệt. Tại Cincinnati Masters, trong chưa đầy 24 giờ, tay vợt 19 tuổi đã vượt qua hai cựu số 1 thế giới Serena William và Victoria Azarenka, trước khi dừng bước tại vòng 3 khi để thua hạt giống số 7 Jessica Pegula.

Raducanu bị cho là "hỗn hào" khi đối đầu với hai tên tuổi lớn trong quá khứ

Trong chiến thắng trước 2 cựu số 1 lớn tuổi Serena và Azarenka, Raducanu đã phải nhận 1 câu hỏi không mấy dễ chịu về cách ứng xử.

Raducanu được nhận 1 câu hỏi từ phóng viên: "Tôi không chắc liệu có ai đã từng dạy bạn về việc tôn trọng đối thủ lớn tuổi hơn hay chưa". Tay vợt 19 tuổi không ngần ngại đáp lời: "Tôi chỉ phải tập trung vào những gì tôi có thể kiểm soát, và ở những điểm bạn không quan tâm đối thủ bên kia là ai. Bạn chỉ tập trung thi đấu. Tôi đã mình đã thi đấu tốt nhờ nỗ lực và sự tập trung. Tôi đã thua nhiều giải đấu vì tâm lý luôn bị căng thẳng".

Dừng bước tại vòng 3 Cincinnati Masters, tay vợt 19 tuổi hướng đến việc bảo vệ chức vô địch US Open 2022. Năm ngoái Raducanu là một tay vợt ít người biết, dù vậy bây giờ cô đã trở thành một ngôi sao lớn nên mọi thứ sẽ không dễ dàng cho người đẹp tennis.