Do vừa thi đấu Siêu cúp Anh cùng Man City nên Liverpool chỉ sử dụng đội hình trẻ trong trận giao hữu với Strasbourg tại Anfield. Konate, Gomez và Milner là những cầu thủ trong đội hình chính của Liverpool ra sân trong trận này.

Liverpool sử dụng toàn cầu thủ trẻ và phải trả giá cực đắt

Bất ngờ sớm tới ngay ở phút thứ 4, Konate lóng ngóng còn Mabaya non nớt để Thomasson vượt lên từ đằng sau cướp bóng và đánh bại thủ môn trẻ Davis để mở tỉ số trận đấu. Hàng thủ của Liverpool tiếp tục thi đấu như mơ ngủ sau đó.

Phút 15, Chambers chuyền bóng thẳng cho đội bạn trong vòng cấm và Diallo đã không bỏ lỡ “món quà tặng” với một pha rê bóng rồi cứa lòng chân trái xuất sắc. Ngày thi đấu thảm họa của tài năng trẻ người Anh vẫn chưa dừng lại ở đó.

Phút 21, số 88 của Liverpool làm khó người đội trưởng James Milner và tạo điều kiện cho Strasbourg phản công. Thomasson có một cú ra chân vừa đủ để hạ gục thủ môn của Liverpool lần thứ hai trong trận đấu này. Liverpool rất cố gắng trong việc tìm bàn gỡ ngay ở hiệp một nhưng không thành công.

Sang đến hiệp hai, Strasbourg nhường hẳn thế trận cho đội chủ nhà. HLV Jurgen Klopp cũng có một vài sự thay đổi người nhưng không tạo ra được hiệu quả đáng chú ý nào. Họ còn suýt phải nhận bàn thua thứ tư nếu như Diallo dứt điểm chuẩn xác hơn. Mặc dù vậy, 3-0 cũng là đủ để Strasbourg giành chiến thắng trước Liverpool.

Tỉ số chung cuộc: Liverpool 0-3 Strasbourg (H1: 3-0)

Ghi bàn: Thomasson 4', 21', Diallo 15'

Đội hình xuất phát

Liverpool: Davies, Chambers, Gomez, Konate, Mabaya, Milner, Bajcetic, Morton, Frauendorf, Carvalho, Elliot

Strasbourg: Sels, Perrin, Nyamsi, Le Marchand, Senaya, Aholou, Bellegarde, Lienard, Thomasson, Diallo, Ajorque