Bàn thắng của Nunez và pha bỏ lỡ của Haaland

Trận siêu cúp nước Anh năm nay được giới mộ điệu quan tâm hơn với sự xuất hiện của hai “bom tấn” Darwin Nunez bên phía Liverpool và Erling Haaland của Man City. Đây là hai bản hợp đồng đắt giá nhất của đôi bên mùa hè này và hơn thế nữa, cả hai đều được đánh giá là những chân sút hàng đầu châu Âu hiện nay.

Thật khó tin Haaland lại dứt điểm ra ngoài trong tình huống này

Erling Haaland được HLV Pep Guardiola cho vào đội hình xuất phát trong khi Darwin Nunez chỉ được tung vào sân ở phút 59 để thay Roberto Fermino. Được chơi ngay từ đầu nhưng tài năng trẻ người Na Uy không thể hiện được bản lĩnh.

Haaland gần như “tàng hình” trong suốt 45 phút đầu tiên. Theo thống kê từ Squawka, số 9 của Man City chỉ có 8 lần chạm bóng trong hiệp một, thuộc diện ít nhất trong 22 cầu thủ góp mặt trên sân. Thủ môn Adrian (Liverpool) và Ederson (Man City) còn chạm bóng nhiều hơn tiền đạo người Na Uy.

Có lẽ trong giờ nghỉ, Pep Guardiola đã chỉ bảo thêm cho Haaland nên cầu thủ này chơi có phần khởi sắc hơn trong hiệp hai. Số 9 của Man City di chuyển để đón bóng hợp lý hơn nhưng khâu dứt điểm vẫn quá tệ. Haaland sớm có 2 cơ hội ở đầu hiệp hai nhưng không tận dụng được.

Đỉnh điểm của màn ra mắt thảm họa là pha bỏ lỡ không tưởng ở phút 90+7. Foden dứt điểm nhanh khiến Adrian không thể bắt dính bóng. Haaland băng vào cực nhanh để đá bồi và thủ môn của Liverpool đã "bất lực" hoàn toàn. Tuy nhiên, cầu thủ này lại đưa bóng lên trời. Chính Haaland cũng không thể tin được bản thân lại có thể sút tệ đến thế và chỉ còn biết cười trừ.

Nunez ghi bàn ngay trong ngày ra mắt chính thức nhưng màn trình diễn chưa hoàn hảo

Nếu chỉ tính kết quả, Darwin Nunez đã có màn ra mắt hoàn hảo hơn hẳn Haaland. Tiền đạo người Uruguay ghi bàn ấn định tỉ số 3-1 và cùng Liverpool đoạt danh hiệu đầu tiên trong mùa giải. Điều đó là quá tuyệt vời nhưng nếu nhìn tổng quan, màn trình diễn của Nunez vẫn còn rất nhiều vấn đề.

Mặc dù chỉ chơi 30 phút nhưng tiền đạo này là người dứt điểm nhiều nhất (4 lần) trong đó 1 pha dứt điểm thành bàn. Tuy nhiên, đó là pha đánh đầu cận thành gần như không thể bỏ lỡ còn 3 pha dứt điểm còn lại chất lượng đều rất thấp. Hai lần đối mặt với Ederson (1 lần việt vị), Nunez đều để đối phương giành chiến thắng. Tiền đạo này được đồng đội mớm bóng cho khá nhiều nhưng thường xuyên xử lý vụng về.

Tất nhiên, nếu chỉ nhìn vào màn trình diễn này mà đánh giá khả năng của Nunez và Haaland là thiếu khách quan. Tuy nhiên, Jurgen Klopp và Pep Guardiola chắc chắn cần phải làm việc rất nhiều với hai tiền đạo này để cải thiện tình hình khi mùa giải mới đã cận kề.