ĐT nữ Anh Quốc đứng trước cơ hội lần đầu tiên vào chung kết châu Âu sau khi đã 3 lần liên tiếp thua ở bán kết kể từ sau năm 2009, và lần này họ được đá trên sân nhà. Nhưng đối thủ của họ, Thụy Điển, là đội bóng số 2 trên BXH FIFA và là Á quân của Olympic 2021, không những vậy lần cuối Anh đăng cai giải vô địch nữ châu Âu, họ bị loại từ vòng bảng bởi chính Thụy Điển.

Thụy Điển bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ở đầu hiệp 1

ĐT Anh vào trận với đội hình không hề thay đổi dù chỉ 1 người kể từ đầu giải, thủ môn Mary Earps của MU trấn giữ khung thành và hậu vệ Lucy Bronze sắp gia nhập Barcelona đảm nhiệm khâu kiến thiết từ cánh phải, trong khi hàng tiền đạo tiếp tục dựa vào cựu binh 33 tuổi Ellen White của Man City, với sự hỗ trợ đắc lực của đồng đội trẻ cùng CLB Lauren Hemp, một trong những cầu thủ đá cánh ấn tượng nhất của bóng đá châu Âu mùa qua.

Đội hình Thụy Điển dần phục hồi sau khi phải đối phó với chấn thương và Covid-19, HLV Peter Gerhardsson tung sơ đồ 4-5-1 với huyền thoại 39 tuổi Hedvig Lindahl trong khung gỗ và đội trưởng của Chelsea Magdalena Eriksson chỉ huy hàng thủ. Trung phong cắm Stina Blackstenius, một cựu VĐV bóng ném đang khoác áo Arsenal, dẫn đầu hàng công Thụy Điển trong bối cảnh cô không phải cầu thủ đá chính khi bước vào giải.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc chỉ 20 giây tuyển Anh đã suýt toi khi để cho Jakobsson thoát xuống đối mặt thủ môn, nhưng Earps cứu thua xuất thần với pha xoài chân và đến phút thứ 8 cô một lần nữa giải cứu đội nhà khi đấm cú sút của Blackstenius đi chệch cột dọc. Chỉ 1 phút sau cú đá đó, Blackstenius đã thắng Earps trên không ở quả phạt góc nhưng lại đánh đầu trúng xà ngang.

Beth Mead ghi bàn thứ 6 từ đầu giải cho ĐT Anh trong thế chủ nhà bị ép sân

Tuyển Anh phải mất khá nhiều thời gian lấy lại thế trận nhưng họ lại bất ngờ có bàn thắng trước. Beth Mead không được chọn đi dự Olympic 1 năm trước nhưng cô trở thành hiện tượng từ đầu giải khi ghi tới 5 bàn, và nữ tiền đạo của Arsenal ở phút 34 đã đỡ bước 1 rất tốt cú căng ngang của Bronze trước khi tung cs đá chéo góc. Đội chủ nhà thừa thế xông lên ở cuối hiệp để tìm thêm bàn thắng nhưng Thụy Điển trụ được cho tới giờ giải lao.

Nhưng chỉ 3 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu Thụy Điển như sụp đổ, họ bỏ trống Bronze trong một tình huống phạt góc khiến cô đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 cho ĐT Anh. Thụy Điển như mất hết ý chí từ lúc này, họ tránh được một bàn thua ở phút 58 do xà ngang từ chối cú dứt điểm cận thành của Alessia Russo nhưng 10 phút sau thủ môn Lindahl chỉ biết ngớ ra đứng nhìn khi nữ tiền đạo 23 tuổi của MU có một cú đánh gót thành bàn trong thế quay lưng về cầu môn.

Trận bán kết được định đoạt ở phút 76 khi chuyên gia kiến thiết Fran Kirby băng xuống từ một đường chọc khe và tung cú bấm bóng qua đầu thủ môn Lindahl. Thắng 4-0, ĐT Anh sẽ gặp đội thắng của cặp bán kết còn lại giữa Đức và Pháp ở chung kết ngày 31/7.

Tỷ số trận đấu: Anh 4-0 Thụy Điển (Hiệp 1: 1-0)

Ghi bàn: Mead 34', Bronze 48', Russo 68', Kirby 76'

Đội hình xuất phát:

Anh: Earps; Bronze, Bright, Williamson, Daly; Walsh; Mead, Stanway, Kirby, Hemp; White.

Thụy Điển: Lindahl; Ilestedt, Sembrant, Eriksson, Glas; Angeldal, Bjorn; Jakobsson, Asllani, Rolfo; Blackstenius.