Chiêm ngưỡng tài năng của Sesko:

Theo Daily Mail, MU đã gia nhập cuộc đua giành tiền đạo Benjamin Sesko của Salzburg. Bên cạnh đội chủ sân Old Trafford, Newcastle, Bayern Munich và Borussia Dortmund cũng đang theo dõi tài năng trẻ 19 tuổi.

Salzburg muốn giữ chân Sesko cho mùa giải mà chân sút người Slovenia đã khởi đầu ấn tượng với 2 bàn thắng chỉ sau 2 trận, và đội bóng nước Áo được cho là sẽ chỉ ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận được 55 triệu bảng vào mùa hè này.

Sesko được MU chọn làm người thay thế Ronaldo

Người đại diện của Sesko đã trêu tức các CĐV Salzburg bằng một bài đăng trên Instagram bức ảnh ăn tối tại một nhà hàng ở Newcastle, điều này làm dấy lên tin đồn tài năng trẻ 19 tuổi sắp gia nhập “Chích chòe”. Nhưng sau đó, Newcastle đã phủ nhận mọi động thái liên quan.

Về phía MU, đội chủ sân Old Trafford đang xem xét các lựa chọn vì họ sẽ cần làm rõ tương lai của Cristiano Ronaldo trong tuần này. MU chưa có cuộc đàm phán chính thức nào với Sesko nhưng chân sút người Slovenia sẽ nằm trong danh sách mục tiêu trong trường hợp CR7 ra đi. Bên cạnh đó, cầu thủ chạy cánh Antony của Ajax và tiền đạo người Áo Sasa Kalajdzic của Stuttgart cũng đã được nhắm tới.

HLV Erik Ten Hag và các học trò đã trở lại Manchester sau chuyến du đấu kéo dài 17 ngày ở Thái Lan và Australia. Ronaldo đã không tham gia cùng các đồng đội vì lý do gia đình. Nhưng sự kiên nhẫn của MU đang được thử thách 3 tuần sau khi chân sút người Bồ Đào Nha đến hạn phải hội quân trước mùa giải.

MU đã chấp nhận lời giải thích của Ronaldo và không gây áp lực lên CR7. Tuy nhiên, có một cảm giác ngày càng tăng rằng cầu thủ 37 tuổi sẽ vắng mặt ở trận khai màn Ngoại hạng Anh mùa giải mới gặp Brighton.

Mặc dù Ronaldo đã đăng một bức ảnh từ phòng tập ở quê nhà Lisbon (Bồ Đào Nha) hôm 23/7, ngày MU bị Aston Villa cầm hòa 2-2 ở Australia, nhưng CR7 đã không thực hiện sự chuẩn bị cho mùa giải mới giống như các đồng đội của anh dưới thời HLV Ten Hag.

Người đại diện của Ronaldo, Jorge Mendes đang cố gắng tìm cách đưa CR7 chuyển đến Atletico Madrid sau khi bị hàng loạt ông lớn châu Âu từ chối. Ronaldo được cho là sẵn sàng cắt giảm 30% thu nhập 500.000 bảng/tuần, nhưng Atletico Madrid sẽ cần bán cầu thủ để giải phóng quỹ lương. Trong khi đó, MU tiếp tục khẳng định Ronaldo không phải để bán.