Martial ghi bàn cho MU ở các trận giao hữu mùa hè: 

Martial từng nằm trong danh sách cần thanh lý của MU mùa hè này sau những màn trình diễn gây thất vọng. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi một cách nhanh chóng khi tiền đạo người Pháp nắm bắt cơ hội và ghi điểm với HLV Erik Ten Hag.

Martial đang có phong độ ấn tượng

Thật vậy, Martial đã ghi 3 bàn trong chuyến du đấu trước mùa giải của MU ở Thái Lan và Australia, trước các đối thủ Liverpool, Melbourne Victory và Crystal Palace, đồng thời có thêm 2 pha kiến tạo. Đó cũng là số bàn thắng mà Martial ghi được ở mùa giải trước cho MU, Sevilla và Pháp.

Trong bối cảnh chân sút chủ lực Ronaldo đang muốn ra đi, Martial nhiều khả năng sẽ được HLV Ten Hag trọng dụng ở mùa giải tới. Nhưng trước mắt, MU sẽ phải đối mặt với cuộc chiến giữ chân tiền đạo người Pháp.

Tờ Corriere Della Sera (Italia) dẫn nguồn nhà báo Gianluca Di Marzio tiết lộ rằng Juventus đang cân nhắc hỏi mua Martial trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. “Bà đầm già” muốn ký hợp đồng với một tiền đạo để sát cánh với Dusan Vlahovic trên hàng công ở mùa giải tới. Alvaro Morata đã trở lại Atletico Madrid. Do đó, Martial được xem là phương án B nếu Juventus không thể mua đứt tiền đạo người Tây Ban Nha.

Hơn nữa, Martial còn trẻ hơn Morata và đa năng hơn với việc có thể đá tiền đạo cánh hoặc trung phong cắm. Tuy nhiên, HLV Massimiliano Allegri được cho là ưu tiên đưa Morata trở lại vì tiền đạo người Tây Ban Nha sẽ có thể tạo ra tác động ngay lập tức. Trong khi đó, Martial có thể mất thời gian để thích nghi với Serie A.

Dù sao thì tất cả có thể chỉ là giả thuyết nếu Martial ở lại Man Utd. Martial đã sẵn sàng cho một khởi đầu mới trong môi trường quen thuộc và cầu thủ 26 tuổi lại đang có gây ấn tượng dưới sự dẫn dắt của HLV Ten Hag.

Martial vẫn còn hợp đồng với MU đến năm 2024 với tùy chọn gia hạn 1 năm. Đó có thể là yếu tố then chốt trong việc xác định tương lai của tiền đạo người Pháp, nhất là khi những đồn đoán về tương lai Cristiano Ronaldo vẫn chưa chấm dứt.