Video tổng hợp 23 bàn thắng giúp Mohamed Salah đoạt giải "Vua phá lưới giải Ngoại hạng Anh" mùa vừa qua:

Sau rất nhiều đồn đoán, cuối cùng Mohamed Salah đã ký hợp đồng mới với Liverpool hôm 1/7 vừa qua cho phép anh ở lại sân Anfield thêm 3 năm cho đến hết tháng 6 năm 2025. Tiền đạo sinh năm 1992 người Ai Cập sẽ nhận được mức lương mới lên đến 350.000 bảng/tuần (tức hơn 9,8 tỷ đồng/tuần) biến anh thành cầu thủ hưởng lương cao nhất trong lịch sử của “The Kop”.

Mohamed Salah ký hợp đồng mới với Liverpool

Tuy nhiên, trong lúc Liverpool đang hân hoan khi “trói chân” thành công ngôi sao lớn nhất của họ lúc này thì Gary Neville, cựu hậu vệ phải lừng danh của MU (đại kình địch của CLB này) cho rằng chính Salah mới là người hưởng lợi khi đã chơi xỏ được đội bóng chủ quản.

Trên trang Twitter chính thức của mình, huyền thoại 47 tuổi người Anh viết dòng tweet cà khịa “Lữ đoàn đỏ vùng Merseyside” kèm hình ảnh biểu tượng khuôn mặt cười ra nước mắt và cái nháy mắt đầy hả hê: “Salah đã chơi họ (Liverpool) một vố phải không nhỉ?”

Huyền thoại MU Gary Nevilla cho rằng Salah đã chơi Liverpool một vố đau điếng

Trước đó, Neville từng dự đoán Salah sẽ rời đội bóng của HLV Jurgen Klopp để gia nhập 1 trong 3 CLB lớn của châu Âu, gồm Real Madrid, Barcelona và PSG.

Tháng 10 năm 2021, cựu đội trưởng MU và hiện là bình luận viên bóng đá của kênh Sky Sports chia sẻ quan điểm trên diễn đàn “Overlap fans” của kênh này: “Tôi không nghĩ Salah sẽ ở lại Liverpool trong phần còn lại của sự nghiệp”.

“Đó là quan điểm cá nhân của tôi. Nó có thể đúng hoặc không nhưng nó vẫn là quan điểm của riêng tôi. Premier League có thể suy giảm sức cạnh tranh nếu Salah ra đi. Tôi chỉ nghĩ rằng bạn hãy nhìn vào những người như Cristiano Ronaldo, David Beckham hay Kylian Mbappe để thấy rằng tiền không phải là tất cả”.

“Có một dự án được đề ra và họ sẽ phải gặt hái được thành quả gì đó trong cuộc đời mình. Họ phải chơi ở một số câu lạc bộ nhất định, họ phải đi và trải nghiệm những điều nhất định. Tôi nghĩ Salah phải trải nghiệm cảm giác ở Real Madrid, chơi tại sân Bernabeu. Bằng cách nào đó, Real Madrid sẽ trở lại vinh quang mà thôi”.

“Tôi biết rằng hiện tại không phải là thời điểm tuyệt vời để đến Barcelona và Real Madrid nhưng Salah cũng giống như những cầu thủ tôi vừa đề cập, cậu ấy phải có điều đó đáng kể trong CV của mình vào cuối sự nghiệp”.

“Tôi nghĩ cậu ấy đã đảm đương một công việc không thể tin được ở Liverpool. Tôi luôn cảm thấy cậu ấy muốn gia nhập Paris Saint-Germain, Real Madrid hay Barcelona. Và tôi nghĩ cậu ấy sẽ ra đi và đạt được điều đó. Nhưng tôi cũng có thể dự đoán sai”, Neville nói.

Và quả thật, dự đoán cách đây 10 tháng của Neville về Salah đã sai bét khi tiền đạo người Ai Cập chẳng những không đến Real, Barca hay PSG mà còn vừa đặt bút ký vào hợp đồng mới với Liverpool khi anh đang đi nghỉ hè ở đảo Mykonos (Hy Lạp).

Julian Ward, Giám đốc thể thao của Liverpool, đã bay cùng một phái đoàn đến đây để hoàn tất việc Salah gia hạn tương lai với đội chủ sân Anfield.

Kể từ khi gia nhập Liverpool từ AS Roma năm 2017, Salah đã ghi được 156 bàn thắng sau 254 lần chơi cho CLB này trên tất cả đấu trường. Anh từng góp công lớn giúp “The Kop” đoạt chức vô địch Champions League mùa giải 2018/19, đăng quang giải Ngoại hạng Anh mùa 2019/20.

Mùa trước, Salah và Son Heung Min đã chia sẻ danh hiệu “Chiếc giày vàng” dành cho “Vua phá lưới Premier League” với việc họ cùng ghi được 23 bàn thắng ở đấu trường này. “Messi Ai Cập” còn cùng Liverpool vô địch cúp Liên đoàn Anh và cúp FA.