Tình huống gây tranh cãi trong trận Thụy Sĩ - Bồ Đào Nha:

Rạng sáng 13/6 (giờ Hà Nội), Bồ Đào Nha đã phải nhận thất bại 0-1 trên sân của Thụy Sĩ trong trận đấu chân sút vĩ đại nhất lịch sử Cristiano Ronaldo được nghỉ ngơi. Thất bại đó khiến “Brazil châu Âu” mất ngôi đầu bảng A2 Nations League vào tay Tây Ban Nha.

HLV Santos không hài lòng về thời gian bù giờ

Tình huống tranh cãi nổ ra ở phút 12, Nuno Mendes để bóng chạm tay trong vòng cấm của Bồ Đào Nha nhưng trước đó, Andre Silva bị hậu vệ Thụy Sĩ phạm lỗi ở giữa sân. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính Fran Jovic quyết định cho “Brazil châu Âu” được hưởng một quả phát bóng lên.

Sau trận đấu, HLV Fernando Santos bức xúc: “Tôi không chỉ trích. Trọng tài đã thổi phạt đền ở phút 12 nhưng sau đó thu lại quyết định... Có một pha phạm lỗi ở giữa sân với Andre Silva mà mọi người đã thấy. Sau đó, chỉ cần nhìn vào số lần phạm lỗi, thời gian bóng chết và thời gian bù giờ. Trọng tài thứ tư phải biết điều gì đã xảy ra trong trận đấu”.

Trong khi đó, Bernardo Silva, ngôi sao đang khoác áo Man City, bày tỏ: “Có rất ít sự tôn trọng từ các trọng tài. Khi kết thúc trận đấu, họ chạy vào phòng thay đồ, điều này thường không xảy ra. 

Bernardo Silva cũng chỉ trích trọng tài

Thủ môn Thụy Sĩ mất 1 phút cho mỗi quả phát bóng lên nhưng cuối trận trọng tài chỉ cho 4 phút bù giờ. Có những pha phạm lỗi nhỏ mà họ đã làm vỡ vụn trận đấu và điều đó cũng khiến chúng tôi bị phạt rất nhiều. Nhưng không có lý do gì, Bồ Đào Nha phải làm tốt hơn nhiều, những điều nhỏ nhặt đó luôn làm chậm nhịp tấn công của chúng tôi, khiến trận đấu trở nên khó khăn hơn. Cần phải có sự liên lạc từ các trọng tài ở cấp độ này”.

Về phía mình, tiền đạo Andre Silva nói: “Mỗi người đều có ý kiến ​​riêng, tôi đã vào sân, tôi nghĩ trọng tài luôn có quyết định nghiêng về phía Thụy Sĩ. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng một sai lầm đã phải trả giá đắt”.