Loạt phạt đền trong trận đấu giữa U23 Uzbekistan và U23 Iraq (Nguồn: FPT Play)

Vòng tứ kết của giải U23 châu Á bắt đầu với 2 cặp đấu U23 Australia - U23 Turkmenistan và U23 Uzbekistan - U23 Iraq diễn ra trong ngày 11/6. Ở cặp đấu đầu tiên, U23 Australia được đánh giá cao hơn hẳn nhưng đại diện tới từ Trung Á cũng không phải là đối tượng dễ bị bắt nạt. 

U23 Australia trở thành đội bóng đầu tiên góp mặt tại bán kết U23 châu Á 2022

Dù thời gian cầm bóng lên tới 71% nhưng số lần dứt điểm trúng đích của U23 Australia chỉ ngang bằng với U23 Turkmenistan (3 lần). Nếu tính riêng số lần dứt điểm, thậm chí U23 Turkmenistan còn sút nhiều so với đói thủ (15 lần so với 12 lần). 

Đại diện tới từ Trung Á đã đứng vững trước sóng gió do U23 Australia tạo ra trong suốt 73 phút thi đấu, nhưng họ lại để thua từ một tình huống đáng tiếc. Phút 74, hậu vệ Oraz Orazov trong một nỗ lực phá bóng đã có pha đánh đầu cực hiểm... về lưới nhà khiến thủ thành Charryev không thể cản phá.

Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu và U23 Australia vượt qua U23 Turkmenistan để trở thành đội bóng đầu tiên góp mặt tại bán kết. Đây sẽ là đối thủ của đội thắng trong cặp đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia diễn ra vào lúc 23h, ngày 12/6.

Trận tứ kết thứ hai giữa U23 Uzbekistan và U23 Iraq diễn biến kịch tính và hấp dẫn hơn rất nhiều. Đội chủ nhà chỉ còn chơi với 10 người từ phút thứ 15 sau khi thủ môn Nematov nhận thẻ đỏ trực tiếp. U23 Iraq cũng vượt lên dẫn trước sau cú sút phạt đền thành công của Wakaa.

U23 Uzbekistan thi đấu cực kỳ quả cảm trước U23 Iraq dù phải chơi với 10 người

Tuy nhiên U23 Uzbekistan đã chơi cực kỳ quả cảm và không chịu bỏ cuộc sớm. Họ miệt mài tấn công và có được bàn gỡ hòa, cũng từ chấm phạt đền, ở phút 45+3. Ngay đầu hiệp hai, đại diện tới từ Trung Á được đối thủ biếu cho một bàn thắng và vượt lên trở thành đội dẫn trước.

Có lợi thế hơn người nên U23 Iraq dồn lên tấn công mãnh liệt tìm bàn gỡ và họ đã làm được. Ammar lập một siêu phẩm từ góc hẹp bên trái ở phút 68. Hai đội cố tìm thêm bàn thắng trong những phút sau đó và 2 hai hiệp phụ nhưng không thành công, buộc trận đấu phải bước vào loạt luân lưu.

U23 Uzbekistan tỏ ra bản lĩnh hơn khi thực hiện thành công 3/4 lượt sút. Trong khi đó, U23 Iraq có tới 3 cầu thủ sút trượt sau 5 lượt sút và chấp nhận dừng bước tại VCK U23 châu Á. U23 Uzbekistan giành quyền vào bán kết và họ sẽ là đối thủ của đội thắng trong cặp đấu giữa U23 Hàn Quốc và U23 Nhật Bản diễn ra vào lúc 20h, 12/6.