Video HLV Didier Ollé-Nicolle của đội nữ Paris Saint-Germain dính bê bối tấn công tình dục nữ học trò:

Theo tờ Mundo Deportivo, HLV trưởng của đội nữ Paris Saint-Germain (PSG) Didier Ollé-Nicolle (60 tuổi) đang bị một nữ cầu thủ ở tuổi vị thành niên của CLB này (giấu danh tính) tố cáo về hành vi tấn công tình dục, và có những lời lẽ “không phù hợp” với chuẩn mực trong mối quan hệ thầy trò giữa họ.

Didier Ollé-Nicolle, HLV đội nữ PSG bị một nữ học trò tố cáo giở trò đồi bại

Cô gái này đã mách bố mẹ mình về việc bản thân đã bị HLV Ollé-Nicolle đánh bằng tay vào “vòng 3” của mình trước một trận giao hữu ở Mỹ trước mùa giải mới 2022/23. Nữ cầu thủ này và bố mình gần đây đã ra làm chứng khi tham gia đối chất trước tòa án Versailles, nhưng họ không muốn nộp đơn kiện Didier Ollé-Nicolle.

Trong khi đó, nhật báo Pháp L’Equipe cho hay, vào thứ Tư vừa qua (8/6), ông Didier Ollé-Nicolle khi được cảnh sát vùng Versailles triệu tập đã kiên quyết phủ nhận các hành động tấn công tình dục và sử dụng lời lẽ không phù hợp với nữ học trò của mình.  

Vị HLV sinh năm 1961 của đội nữ PSG còn khai rằng mình chẳng nhớ đã có lời lẽ hay hành vi “không phù hợp” nào với nữ cầu thủ tố cáo ông.

Trong khi ấy, về phần mình, PSG đã quyết định tạm đình chỉ công tác của HLV Didier Ollé-Nicolle từ ngày 25/5 để giúp cảnh sát phục vụ công tác điều tra nghi án tấn công tình dục kể trên. Đội chủ sân Công viên các Hoàng tử cũng đưa ra tuyên bố: “Nếu những sự thật và lời cáo buộc về những hành vi này được xác nhận, chúng sẽ không phù hợp với các giá trị thể thao và con người của PSG”.

Vị HLV 60 tuổi người Pháp đang bị đội bóng chủ quản tạm đình chỉ công tác sau khi dính nghi án tấn công tình dục nữ cầu thủ tuổi vị thành niên

Đội bóng thành Paris còn cho biết họ coi tình hình xử lý vụ việc của HLV Didier Ollé-Nicolle là điều rất nghiêm túc và yêu cầu các cơ quan chức năng có kết quả điều tra rõ ràng.

Thời gian gần đây, hàng loạt thông điệp trên mạng xã hội Twitter đã cảnh báo về việc xuất hiện những lời tố cáo của các cầu thủ trẻ nhắm vào các HLV liên quan đến những lời nói hay hành vi không đúng mực của họ.

Còn theo tờ L’Equipe, HLV Didier Ollé-Nicolle có thể sẽ rời đội nữ PSG sau một mùa giải khó khăn. Ông coi toàn bộ vụ việc mình bị một nữ học trò tố cáo tội tấn công tình dục là một “cuộc trả thù nội bộ” của CLB với việc rò rỉ những cáo buộc này trên mạng xã hội.

Hiện thẩm phán Versailles phụ trách xét xử vụ việc của Didier Ollé-Nicolle đang cân nhắc xem liệu các kết quả điều tra liệu có thể đủ để truy tố tội hình sự với cựu hậu vệ từng chơi cho Angers, Chambéry và Raon I’Étape trước khi theo nghiệp HLV hay không.