Video bóng đá U23 Malaysia - U23 Thái Lan

Với truyền thông và người hâm mộ Malaysia, giải U23 châu Á 2022 là một thất bại thê thảm. Trận ra quân, thầy trò HLV Brad Maloney thua thảm U23 Hàn Quốc 1-4. Đó có thể là kết quả chấp nhận được, bởi U23 Hàn Quốc dù sao vẫn là ông lớn, đương kim vô địch của giải.

U23 Malaysia (áo vàng) gây thất vọng cùng cực

Nhưng U23 Malaysia sau đó lại thua tiếp U23 Thái Lan 0-3. Thêm một trận thua với cách biệt 3 bàn. Và đến lúc này, người Mã không còn lời bào chữa nào cho sự yếu kém của đội bóng con cưng. Về cơ bản, đó là một giải đấu thê thảm.

Vào lúc 20h tối nay, 8/6, hành trình thống khổ của U23 Malaysia sẽ kết thúc bằng trận đấu với U23 Việt Nam. Chưa biết thắng bại ra sao nhưng chuyến đi đến Uzbekistan lần này của "Hổ Mã Lai" khiến người hâm mộ quê nhà thất vọng ghê gớm.

Do U23 Malaysia đã chắc chắn bị loại sau 2 trận thua, nên truyền thông và người hâm mộ quốc gia này hầu như không còn dành mối bận tâm cho họ nữa. Thay vào đó, cùng lúc 20h tối nay, ĐTQG Malaysia sẽ có trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2023 với Turkmenistan. Và đó mới là mối quan tâm chính của người hâm mộ bóng đá Malaysia ở thời điểm hiện tại.

Các tờ báo thể thao lớn của Malaysia, ví như Malaymail, Kosmo hay Harakah Daily tuyệt nhiên không dành bài viết nào để động viên lứa cầu thủ trẻ. Thay vào đó, truyền thông quốc gia này dồn toàn lực để nói về trận đấu quan trọng của thầy trò HLV Kim Pan-gon.

Hiếm lắm thì vào ngày 7/6, tờ The Star mới có một bài viết về U23 Malaysia, nhưng theo hướng chẳng hề tích cực. Tờ báo này giật hàng tít lớn: "Tương lai của HLV Maloney bị nghi ngờ sau khi bị loại sớm ở U23 châu Á".

Truyền thông Malaysia đưa tin rất hạn chế về trận U23 Việt Nam - U23 Malaysia

Trong bài viết này, ký giả T. Avineshwaran nhận định rằng thành tích của U23 Malaysia trong 2 năm HLV Maloney làm việc là rất yếu kém. Tính riêng trong năm 2022, U23 Malaysia chỉ thắng 3, hòa 4 và thua đến 7 trận.

Ngay cả trận tranh huy chương đồng SEA Games 31 vừa qua, U23 Malaysia cũng thua U23 Indonesia. Vì vậy, tờ The Star nhận định rằng HLV người Australia không xứng đáng được trao thêm cơ hội. Rất có thể khi hồi còi mãn cuộc trận U23 Việt Nam - U23 Malaysia vang lên, LĐBĐ Malaysia sẽ "xuống tay" với HLV Brad Maloney.