Đội tuyển Pháp bước vào chiến dịch Nations League năm nay bằng cuộc đối đầu Đan Mạch tại Stade De France. Được chơi trên sân nhà cùng đội hình mạnh nhất, không ai nghĩ ĐT Pháp lại nhập cuộc khó khăn đến vậy trước Đan Mạch. Những cơ hội của đội chủ nhà đến không quá nhiều và hầu hết vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đối thủ.

Benzema "nổ súng" nhưng ĐT Pháp đã không thể bảo toàn được lợi thế của mình

Sự bế tắc của ĐT Pháp khiến họ buộc phải bước vào giờ nghỉ mà không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp 2, Pháp bất ngờ có được điều mình cần trong cả hiệp 1 là bàn thắng. Phút 51, Benzema với pha xử lý đẳng cấp trong vòng cấm đã mang về bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Hưng phấn sau khi khai thông thế bế tắc, Pháp tiếp tục đẩy cao đội hình tìm bàn nhân đôi cách biệt. Thế nhưng, khi ý đồ của họ chưa thành hiện thực thì Cornelius bất ngờ lập công để đưa trận đấu về vạch xuất phát ở phút 68. Những phút tiếp theo chứng kiến nỗ lực tấn công của ĐT Pháp khi thầy trò Didier Deschamps không muốn hòa trên sân nhà.

Thế nhưng, điều không ai ngờ đã tới ở phút 88 khi Cornelius lần thứ 2 điền tên mình lên bảng tỷ số để hoàn tất cuộc lội ngược dòng khó tin cho Đan Mạch. Thua ngược 1-2 trước Đan Mạch, Pháp chỉ còn biết tự trách mình với những cơ hội bị bỏ qua.

Tỷ số chung cuộcPháp 1-2 Đan Mạch (H1: 0-0)

Ghi bàn

Pháp: Benzema (51')

Đan Mạch: Cornelius (68', 88')

Đội hình xuất phát:

Pháp: Lloris, Varane, Lucas Hernández, Theo Hernández, Kounde, Kante, Tchouameni, Benzema, Griezmann, Coman, Mbappe.

Đan Mạch: Schmeichel, Vestergaard, Andersen, Maehle, Nelsson, Wass, Delaney, Eriksen, Hojbjerg, Dolberg, Skov Olsen