Chỉ phải gặp đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng D VCK U23 châu Á năm nay là U23 Tajikistan, U23 Saudi Arabia sớm tạo ra thế trận lấn lướt nhờ hàng công đầy sức mạnh. Thế nhưng, các cầu thủ U23 Tajikistan lại nhập cuộc thận trọng với đội hình thấp nhằm chơi phòng ngự phản công.

U23 Saudi Arabia chơi tưng bừng trong hiệp 2

Chính cách chơi lì lợm của U23 Tajikistan đã hạn chế được phần nào những tình huống lên bóng của U23 Saudi Arabia. Những cơ hội mà đội bóng đương kim Á quân của giải tạo ra cũng lần lượt trôi qua trong sự tiếc nuối của người hâm mộ đại diện Tây Á.

Dù vậy, U23 Saudi Arabia vẫn biết cách để tạo ra sự khác biệt khi ở phút 42, Hamad Al Yami có tình huống đánh gót điệu nghệ để mở tỷ số trận đấu. Pha làm bàn đẹp mắt đã giúp U23 Saudi Arabia bước vào giờ nghỉ với lợi thế mong manh.

Tuy nhiên, hiệp 2 lại diễn ra hoàn toàn khác so với hiệp đấu đầu tiên khi U23 Saudi Arabia chủ động tăng tốc và tấn công đa dạng hơn. Phút 50, Ayman Yahya băng vào vòng cấm cực nhanh để nhân đôi cách biệt cho U23 Saudi Arabia. 

Bàn thua thứ 2 khiến U23 Tajikistan bị tâm lý và tới phút 68, Haitham Asiri dễ dàng đánh đầu để nâng tỷ số lên 3-0 cho U23 Saudi Arabia. Tới lúc này, U23 Tajikistan đã gần như vỡ trận và lần lượt Moteb Al Harbi rồi Abdullah Radif đã điền tên mình lên bảng tỷ số để ấn định chiến thắng đậm 5-0 dành cho U23 Saudi Arabia.

Chiến thắng tưng bừng trong ngày ra quân giúp U23 Saudi Arabia đứng đầu bảng D khi có cùng 3 điểm với U23 Nhật Bản nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại.

Tỷ số chung cuộc: U23 Saudi Arabia 5-0 U23 Tajikistan (H1: 1-0)

Ghi bàn: Al Yami (42'), Yahya (50'), Asiri (68'), Al Harbi (86'), Radif (90+7' PEN)

Đội hình xuất phát:

U23 Saudi Arabia: Nawaf Al Aqidi, Hamad Al Yami, Saud Abdulhamid, Moteb Al Harbi, Turki Al Ammar, Hamed Al Ghamdi, Ibrahim Mahnashi, Meshal Al Sebyani, Ayman Yahya, Mohammed Maran, Haitham Asiri.

U23 Tajikistan: Qirghizboev, Barotov, Ibragimzoda, Sangov, Naskov, Yodgorov, Saidov, Sharipov, Kamolov, Zoirov, Azizboev.