Với vị thế đương kim vô địch, U23 Hàn Quốc tự tin đẩy cao đội hình hòng "đánh phủ đầu" U23 Malaysia khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Trong khoảng thời gian hiệp 1, khung thành đại diện Đông Nam Á rung chuyển dữ dội trước những đợt tấn công như vũ bão từ đối thủ.

Hàn Quốc vùi dập Malaysia

Lee Kang In, ngôi sao đang chơi ở La Liga trong màu áo Mallorca là cái tên nổi bật nhất trận. Không chỉ "dọn cỗ" cho đồng đội, anh còn tự tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Trong bối cảnh Lee Kang In và hàng công vô duyên, U23 Hàn Quốc vẫn tạo nên khác biệt nhờ thủ quân Lee Sang Min. Từ quả phạt góc ở phút 31, trung vệ này bật cao đánh đầu tung lưới U23 Malaysia, khai thông bế tắc trận đấu.

Ngay đầu hiệp 2, U23 Hàn Quốc tiếp tục ăn mừng cũng từ tình huống phạt góc. Kim Tae Hwan băng lên dứt điểm uy lực ngay sát vòng cấm địa nâng tỷ số lên 2-0.

2 bàn thua không làm U23 Malaysia nao núng. Thậm chí phút 83, Mukhairi Ajmal bất ngờ rút ngắn cách biệt cho đại diện Đông Nam Á. Tuy nhiên đó là tất cả những gì họ làm được ở trận đấu này.

Khoảng thời gian cuối trận, khung thành U23 Malaysia trở thành nơi để U23 Hàn Quốc trút giận. Từ phút 88 đến 90+2, cầu thủ vào sân thay người Cho Young Wook lập cú đúp, ấn định chiến thắng 4-1 cho nhà đương kim vô địch. Với kết quả này, thầy trò HLV Hwang Sun Hong tạm thời dẫn đầu bảng C.

Chung cuộc: U23 Hàn Quốc 4-1 U23 Malaysia (tỷ số hiệp 1: 1-0)

Ghi bàn: 

U23 Hàn Quốc: Lee Sang Min 31', Kim Tae Hwan 48', Cho Young Wook 88' 90+2'

U23 Malaysia: Mukhairi Ajmal 83'

Đội hình xuất phát:

U23 Hàn Quốc: Goh Dong Min, Kim Ju Sung, Kim Tae Hwan, Lee Sang Min, Choi Jun, Lee Kang In, Kwon Hyeok Kyu, Hong Hyun Seok, Park Jeon Gin, Jeong Sang Bin, Lee Kyu Hyuk

U23 Malaysia: Rahalim, Quentin Cheng, Azrin Afiq, Harith Haiqal, Azam Azmi, Mukhairi Ajmal, Nik Akif, Luqman Hakim, Hadi Fayyadh, Zikri Khalili, Safwan Mazlan