U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan ở SEA Games 31 (VTV):

Hôm 1/6, HLV Gong Oh Kyun đã chốt danh sách chính thức 23 cầu thủ tham dự vòng chung kết U23 châu Á. Theo đó, 2 cầu thủ phải chuyển sang diện dự phòng là Hà Trung Hậu và Vũ Minh Hiếu. Trước đó, theo bản danh sách do AFC công bố thì hai cầu thủ bị loại là Trần Văn Công và Vũ Minh Hiếu.

Danh sách U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á

Mặc dù không có tên trong danh sách đăng ký chính thức, nhưng Hà Trung Hậu và Vũ Minh Hiếu vẫn sẽ tiếp tục ở lại tập luyện, duy trì phong độ nhằm sẵn sàng làm nhiệm vụ trong trường hợp có phát sinh cầu thủ nhiễm Covid-19 theo quy định của giải.

U23 Việt Nam vẫn bao gồm những cái tên trụ cột vừa giành HCV SEA Games 31 như Văn Toản, Việt Anh, Thanh Bình, Lý Công Hoàng Anh, Nhâm Mạnh Dũng hay Phan Tuấn Tài. Đây cũng sẽ là lực lượng nòng cốt trong đội hình của HLV Gong Oh Kyun hướng tới mục tiêu vượt qua vòng bảng.

Chiều cùng ngày, ĐT U23 Việt Nam sẽ có buổi tập cuối cùng trước trận ra quân gặp U23 Thái Lan tại bảng C. Phát biểu tại cuộc họp báo trước VCK U23 châu Á 2022, HLV Gong Oh Kyun cho biết, so với lực lượng dự SEA Games 31 vừa qua, U23 Thái Lan tiếp tục có những sự bổ sung đáng chú ý. Trong 24 cầu thủ “Voi chiến” mang đến VCK U23 châu Á 2022, có 9 người đang thi đấu ở nước ngoài.

“Cầu thủ Thái Lan có kỹ thuật tốt và giàu năng lực. Các cá nhân của họ đều rất chất lượng. Đúng là Việt Nam và Thái Lan đã gặp nhau ở chung kết SEA Games. Đó là trận đấu gay cấn. Thái Lan đã thay nhiều cầu thủ so với trận đó nhưng chúng tôi cũng thay đổi. Về cơ bản, U23 Việt Nam đã gác SEA Games lại phía sau để tập trung cho trận tới”, HLV Gong Oh Kyun nói.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ diễn ra vào 22h ngày 2/6 (giờ Hà Nội). “Các chiến binh Rồng vàng” sẽ ra sân trong trang phục màu đỏ truyền thống.

Tại giải đấu này, U23 Việt Nam nằm cùng bảng với đương kim vô địch U23 Hàn Quốc, U23 Thái Lan và U23 Malaysia.

Danh sách và số áo 23 cầu thủ U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2022

Thủ môn: Nguyễn Văn Toản (1), Đặng Tuấn Hưng (12), Quang Văn Chuẩn (21)

Hậu vệ: Phan Tuấn Tài (2), Lương Duy Cương (3), Bùi Hoàng Việt Anh (4), Nguyễn Thanh Bình (5), Vũ Tiến Long (6), Lê Văn Đô (7), Nguyễn Thanh Nhân (19), Đoàn Anh Việt (2).

Tiền vệ: Khuất Văn Khang (8), Huỳnh Công Đến (13), Nguyễn Văn Trường (14), Dụng Quang Nho (15), Võ Đình Lâm (16), Nguyễn Hai Long (17), Lý Công Hoàng Anh (22).

Tiền đạo: Nguyễn Văn Tùng (9), Trần Danh Trung (10), Lê Minh Bình (11), Nhâm Mạnh Dũng (18), Trần Văn Công (23).