Video PSG đại thắng Metz 5-0 ở vòng đấu cuối cùng của Ligue 1 mùa này (Bản quyền clip thuộc VTVCab):

Sau khi PSG vô địch Ligue 1 mùa này, họ vừa gây chú ý khi gia hạn thành công hợp đồng với Kylian Mbappe thêm 3 năm và tiền đạo người Pháp sẽ ở lại sân Công viên các Hoàng tử đến tháng 6 năm 2025, thay vì sang Real Madrid hè này.

Tờ L'Equipe tin rằng việc Kylian Mbappe ở lại sẽ giúp HLV Mauricio Pochettino tránh bị PSG sa thải 

Một vấn đề nữa mà đội bóng nhà giàu thành Paris sẽ phải giải quyết là tương lai HLV Mauricio Pochettino. Truyền thông Pháp dạo gần đây tin rằng PSG có thể sa thải nhà cầm quân 50 tuổi người Argentina sau khi họ bị Real Madrid loại khỏi vòng 1/8 Champions League hết sức đau đớn.

Theo tờ Le Parisien, ngoài một số ứng cử viên như Antonio Conte (HLV Tottenham Hotspur), Zinedine Zidane (cựu HLV Real Madrid) hay Didier Deschamps (HLV ĐT Pháp), một cái tên đang nổi lên có thể dẫn dắt tân vương Ligue 1 thay Pochettino là Ruben Amorim (HLV Sporting Lisbon).

Tuy nhiên, việc PSG vừa “trói chân” thành công Mbappe với bản hợp đồng được cho là sẽ ngốn của họ 500 triệu bảng có thể giúp HLV Pochettino tránh khỏi viễn cảnh sớm bị sa thải hè này. Nhật báo nổi tiếng nước Pháp L’Equipe cho hay, Pochettino đang nhận được sự ủng hộ hết mình từ phía cậu học trò cưng Mbappe.

Theo tờ báo có trụ sở tại Boulogne-Billancourt (Paris), nhà vô địch World Cup 2018 đã bày tỏ ý muốn PSG giữ ông thầy người Argentina ở lại với đội bóng thêm 1 năm, ít nhất cho đến khi hợp đồng giữa đôi bên đáo hạn vào mùa hè năm 2023.

Cũng theo L’Equipe, sau khi mùa giải tới khép lại, PSG sẽ tìm khách thuyết phục HLV Pep Guardiola (Man City) rời đội bóng nước Anh để sang Pháp dẫn dắt CLB này.

Đội bóng nhà giàu thành Paris muốn chèo kéo HLV Pep Guardiola rời Man City sang Pháp hè năm sau

Giống như Pochettino, Pep chỉ còn 1 năm trong hợp đồng hiện tại với đội bóng chủ quản. Mặc dù vậy, tham vọng của PSG không dễ đạt được khi theo nguồn tin độc quyền từ tờ SunSport tiết lộ vào tháng trước thì chiến lược gia người Tây Ban Nha Pep Guardiola đã đồng ý về nguyên tắc một thỏa thuận với Man City để gia hạn tương lai của ông với đội chủ sân Etihad đến năm 2025.

Pep bắt đầu dẫn dắt “nửa xanh thành Manchester” vào năm 2016 và vừa lập kỳ tích với việc giúp “The Citizens” đoạt chức vô địch giải Ngoại hạng Anh lần thứ tư trong 5 mùa giải gần nhất. Tiếc là dưới sự dẫn dắt của ông, dù Man City đã chi ra hơn 1 tỷ bảng Anh trên thị trường chuyển nhượng nhưng đội chủ sân Etihad vẫn chưa thể vô địch Champions League.