Cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý nhất của mùa giải Ngoại hạng Anh 2021/22 qua loạt bài của chúng tôi

Video màn trình diễn của De Bruyne mùa 2021/22

Man City đăng quang Ngoại hạng Anh 2021/22 một cách nghẹt thở, với những điểm nhấn ở vòng đấu sau cùng. Trong chiến tích đó, rất bất ngờ tiền vệ Kevin De Bruyne lại là cầu thủ đóng góp số bàn thắng cho "The Citizens" nhiều nhất với 15 pha lập công. Nhờ vậy, tiền vệ người Bỉ được trao danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải".

De Bruyne được trao danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh 2021/22"

Tuy nhiên, soi kỹ lại màn trình diễn của De Bruyne, có thể thấy danh hiệu mà anh nhận được lần thứ hai này về mức độ xứng đáng, thua xa so với lần đầu tiên ở mùa giải 2019/20. Mùa ấy, De Bruyne ghi bàn ít hơn hiện tại (13 so với 15). Tuy nhiên, ở khía cạnh kiến tạo, đó là một mùa giải thực sự bùng nổ của tiền vệ người Bỉ với 20 đường kiến tạo.

Mặt khác, De Bruyne chỉ thực sự chơi hay trong giai đoạn lượt về, từ khoảng giữa tháng 12/2021. Còn ở chặng lượt đi, do chấn thương và các vấn đề thể trạng khác hậu vòng chung kết EURO 2020, dấu ấn của De Bruyne thực sự nhạt nhòa.

Tính đến vòng đấu thứ 16 khi Man City khó nhọc đánh bại Wolverhampton 1-0 trên sân nhà, De Bruyne mới ghi được 2 bàn và thậm chí còn chưa có đường kiến tạo nào cho Man City ở mặt trận Ngoại hạng Anh. Tính trên mọi đấu trường, De Bruyne mới có 3 bàn và 1 kiến tạo sau 17 trận.

Chỉ đến giữa tháng 12 trở lại đây, De Bruyne mới chơi thực sự hay. Thế nhưng, sự tỏa sáng của tiền vệ người Bỉ có dấu ấn rất lớn về khả năng ứng biến hệ thống chiến thuật của HLV Pep Guardiola. Và hệ thống này đã giúp ích rất nhiều cho De Bruyne, nhờ vậy anh dần chơi tốt hơn.

Thế nên, luồng ý kiến cho rằng Kevin De Bruyne chưa xứng đáng với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh 2021/22 là có cơ sở. Thế nhưng, để tìm ra cái tên xứng đáng hơn De Bruyne thì cũng thực sự khó, bởi đây là mùa giải mà các ngôi sao của giải Ngoại hang Anh đều chơi thiếu nổi bật.

Mohamed Salah vừa giành danh hiệu Vua phá lưới (23 bàn, đồng giải thưởng với Son Heung Min), vừa là chân chuyền tốt nhất với 13 đường kiến tạo. Tuy nhiên, bản thân Salah cũng chơi sa sút suốt từ cuối tháng 2 đến nay. 19 trận trên mọi mặt trận, "Pharaoh Ai Cập" chỉ có 4 bàn và 5 đường kiến tạo.

Harry Kane, Son Heung Min cũng ở trong tình trạng tương tự De Bruyne, khi họ chơi tệ ở lượt đi. Hậu vệ Arnold, trung vệ Van Dijk hay Dias đều không quá chói sáng.

Đặc biệt, màn trình diễn của De Bruyne nổi bật hơn rất nhiều so với Salah trong các cuộc đối đầu trực tiếp giữa Man City và Liverpool. Đây cũng là lý do để ngôi sao người Bỉ nhận được thiện cảm của giới chuyên môn. Tuy nhiên, nếu đặt bàn cân để so sánh với các ngôi sao cùng giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất ở 4 giải VĐQG hàng đầu châu Âu khác, chiến thắng của De Bruyne thực sự không mấy thuyết phục.

Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào sáng 27/5!