Video U23 Thái Lan nhận HCB sau khi thua U23 Việt Nam:

Thất bại ở chung kết SEA Games 31 là nỗi đau khó quên với bóng đá Thái Lan. Trong tham vọng đòi lại vị thế số 1 khu vực, đội quân của HLV Mano Polking đã mơ về chiến thắng ngay trên sân của Việt Nam. Nhưng sau cùng, U23 Thái Lan đã phải đón nhận thất bại mà HLV Polking thừa nhận là tâm phục khẩu phục trước U23 Việt Nam của HLV Park Hang Seo.

U23 Thái Lan công bố 30 cầu thủ dự vòng chung kết giải U23 châu Á

Cũng giống như thầy Park, SEA Games 31 là giải đấu cuối của HLV Mano Polking với bóng đá trẻ Thái Lan. Người sẽ đảm nhận công việc này là huyền thoại của "Voi chiến", cựu tiền đạo Worrawoot Srimaka. Và ngay khi được giao trọng trách, vị HLV 50 tuổi này đã đặt ra mục tiêu "rửa mặt" cho người Thái.

Vào ngày 2/6, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ gặp lại nhau trong trận đấu ra mắt của HLV cả hai đội, Gong Oh Kyun và Worrawoot Srimaka. Theo tờ Siam Sports, HLV Srimaka tiếp nối chiến lược của Polking, tăng cường nguồn lực thi đấu nước ngoài. Trước mắt, 30 cái tên đã được HLV Srimaka chỉ định trong đợt tập trung, trước khi chốt danh sách cuối cùng.

Theo đó, đội hình mà U23 Thái Lan triệu tập cho giải vòng chung kết U23 châu Á còn được tăng cường các ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài, với nòng cốt là các ngôi sao châu Âu. Sự tăng cường này trải đều ở tất cả các tuyến. 

Tại SEA Games 31, U23 Thái Lan vốn đã sử dụng nhiều cầu thủ thi đấu ở nước ngoài. Tuy nhiên, theo thống kê của Siam Sports, chỉ 10 cái tên từng dự SEA Games 31 được HLV Srimaka giữ lại. Đó là thủ môn Supanut Suadsong, hậu vệ Khemdee, Chonnapat Buaphan, Nakin Wisetchat; tiền vệ Airfan Doloh, Jakkit Palapon, Ekanit Panya cùng ba tiền đạo Korawich Tasa, Teerasak Poeiphimai, Patrik Gustavsson.

Theo Siam Sports, sự bổ sung này nhiều đến nỗi bằng cả một đội hình. Đó là hậu vệ Nicholas Mickelson (thi đấu ở Đan Mạch), Yannick Nussbaum (thi đấu ở Thụy Sỹ), tiền vệ Channarong (đang đá ở Tây Ban Nha), tiền đạo Achitpol Keereerom, Marcel Sieghart (thi đấu ở Đức)…

Những người còn lại là hai hậu vệ Nicholas Mickelson (Odense, Đan Mạch), Yannick Nussbaum (Yong Boys, Thụy Sỹ), tiền vệ Thanawat Suengchitthawon (Leicester, Anh), Channarong Promsrikaew (Union Adarve, Tây Ban Nha) và ba tiền đạo Achitpol Keereerom (FC Augsburg II), Sittichok Paso (FC Ryukyu, Nhật Bản), Marcel Sieghart (SC Olching, Đức).

Tin vui báo về với fan bóng đá Thái Lan. Nữ trưởng đoàn Madam Pang tiết lộ, hai cầu thủ Yannick Nussbaum và Marcel Sieghart đã hội quân cùng "Voi chiến" trong ngày 25/5. Trong khi đó, hậu vệ Nicholas Mickelson sẽ tập trung muộn hơn, vào ngày 28/5. Trưởng đoàn Madam Pang đã thành công trong việc thuyết phục các ngôi sao trẻ đang thi đấu ở châu Âu về thi đấu ở giải U23 châu Á cũng như các giải đấu lớn sắp tới cùng U23 Thái Lan.

Danh sách 30 cầu thủ U23 Thái Lan

Thủ môn: Nopphon Klaraphol (Buriram), Supanut Thruadsong (True Bangkok), Kiatphon Udom (Chiang Mai FC), Sophonwit Rakyat (Ayutthaya United), Worawut Sukuna (Uthai Thani).

Hậu vệ: Kritsada Kaman, Chatmongkol Ruangtanaroj, Songchai Thongcham (Chonburi), Nakin Wisetchat (BG Pathum), Thiti Tumphon (Nakhon Ratchasima), Chonphat Buaphan (Ratchapracha)), Wanchat Choosong (Uthai Thani), Jonathan Khemdee (Odense), Marcel Tawan Sikhart (SC Olching), Yannick Nassbaum (BSC Youngboy).

Tiền vệ: Irafan Dolo (Buriram), Purachet Todsanit (Muangthong), Chakkrit Phalapon (Khon Kaen United), Ekanit Panya (Chiang Rai), Thanawat Suengchitthawon (Leicester City), Benjamin James Davis (Oxford), Channarong Phromsrikao (Union Adame) , Chayapipat Suphanphat (Estroil).

Tiền đạo: Suphanat Mueanta (Buriram), Kornwit Tasa (Muangthong), Teerasak Pheeppimai (Port Authority), Patrick Gustafsson (Chiang Mai FC), Achitpol Keereerom (Augburg), Sittichok Phaso (FC Ryukyu).