Video những cơ hội của U23 Việt Nam trước U23 Malaysia ở trận bán kết SEA Games 31 tối 19/5 (Bản quyền clip thuộc VTV):

U23 Việt Nam và U23 Thái Lan cùng nhau trải qua hai trận bán kết vô cùng khó khăn. Cả hai đều chỉ giành được tấm vé vào chơi trận chung kết sau 120 phút. Khó khăn do U23 Malaysia tạo ra cho thầy trò HLV Park Hang Seo tương đương với những gì đội bóng dưới trướng HLV "Mano" Polking phải đối diện trước U23 Indonesia.

U23 Việt Nam nghẹt thở hạ U23 Malaysia

Nhìn vào hành trình đã đi ở kỳ SEA Games 31, có thể thấy màn trình diễn của cả hai đội đều không quá thuyết phục. Nhưng nếu phải tìm ra một đội xứng đáng giành HCV hơn, thì đó chắc chắn phải là U23 Việt Nam. Bởi lẽ, tính đến thời điểm này "Những ngôi sao vàng" của HLV Park Hang Seo vẫn bất bại, trong khi dàn "Voi chiến" thất bại ngay trong trận ra quân.

Về cơ bản, thầy trò HLV Park Hang Seo đã chuẩn bị cho cuộc đụng độ này sớm hơn. Bởi nếu không có cú sảy chân bất ngờ của U23 Malaysia loạt trận cuối với U23 Campuchia, thì đại chiến Việt - Thái đã xảy ra ngay từ vòng bán kết. Nhưng với việc cả hai đã ghi danh vào chung kết, trận đấu này lại càng trở nên hấp dẫn.

Bước vào trận chung kết, U23 Việt Nam sẽ phải đương đầu với bề dày lịch sử. Trong quá khứ, Việt Nam và Thái Lan đã gặp nhau 4 lần trong các trận chung kết SEA Games, và cả 4 lần "Voi chiến" đều giành chiếc HCV. Trong đó, thất bại 1-2 ngay tại Hà Nội cách đây 19 năm có thể vẫn còn trong tâm trí của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Đổi lại, thầy trò HLV Park Hang Seo đang có thiên thời và địa lợi. Ngày hôm nay, sân Mỹ Đình chắc chắn sẽ được phủ kín bằng sắc đỏ của NHM. Và hơn thế, không chỉ có lợi thế sân nhà mà U23 Việt Nam còn đang là đương kim vô địch khi đã đánh bại U23 Indonesia tới 3-0 ở kỳ SEA Games lần trước.

Mặt khác, thầy Park có một cuộc đấu trí đáng chú ý với HLV Polking bên kia chiến tuyến. Mới đây thôi, ở bán kết AFF Cup, ĐT Việt Nam thua cay đắng Thái Lan 0-2 sau hai lượt trận. Nhưng rõ ràng trong cả 2 trận đấu, thầy trò ông Park chơi không hề kém cạnh so với người Thái và thất bại ấy chỉ đơn giản là vận may không song hành.

Người Thái hướng đến mục tiêu giành HCV SEA Games

Về mặt nhân sự, cả hai đội đều có những thiếu hụt ở trận đấu này. Hậu vệ Lê Văn Xuân của U23 Việt Nam dính chấn thương nặng và lỡ trận đấu tranh HCV. Trong khi đó, U23 Thái Lan không có William Weidersjo với chiếc thẻ đỏ ở bán kết.

Điều tối quan trọng để nói về cuộc so kè đỉnh cao này, đó là vai trò của các cầu thủ trên 23 tuổi. Màn trình diễn của Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh tốt hơn rất nhiều so với những Kawin Thamsatchanan, Weerathep Pomphan và Worachit Kanitsribampen. Và cuộc so kè của các cầu thủ thuộc nhóm U23+ này mới thực sự là mấu chốt để quyết định trận chung kết.

Sau chiến tích của các cô gái đội tuyển nữ Việt Nam giành HCV trước Thái Lan tối qua, hôm nay (19h, 22/5), hàng triệu người hâm mộ đang trông chờ các tuyển thủ U23 Việt Nam sẽ tiếp bước để nước chủ nhà SEA Games 31 ẵm trọn bộ HCV bóng đá. 

Dự đoán: U23 Việt Nam 2-1 U23 Thái Lan

Thông tin lực lượng

U23 Việt Nam: Lê Văn Xuân nghỉ thi đấu.

U23 Thái Lan: William Weidersjo thẻ đỏ.

Đội hình dự kiến

U23 Việt Nam: Văn Toản; Tiến Long, Thanh Bình, Việt Anh; Tuấn Tài, Hoàng Đức, Hùng Dũng, Công Đến, Quang Nho; Tiến Linh, Mạnh Dũng.

U23 Thái Lan: Kawin; Nakin Winsetchat, Jonathan Khemdee, Chonnapat Buaphan, Airfan Doloh; Chaiyapipat, Weerathep Pompun, Ekanit Panya, Worachit, Ben Davis, Gustavson.

U23 Malaysia - U23 Indonesia: 16h ngày 22/5, tranh HCĐ môn bóng đá nam SEA Games 31

U23 Indonesia sẽ vắng tới 3 trụ cột ở trận đấu cuối cùng. Rachmat Irianto, Ricky Kampuaya và Firza bị treo giò do nhận thẻ đỏ ở trận bán kết với U23 Thái Lan. Ngược lại, U23 Malaysia đầy đủ lực lượng, và đây đương nhiên là lợi thế của đội bóng áo vàng.

So với U23 Indonesia, rõ ràng mục tiêu của U23 Malaysia ở trận này mạnh mẽ hơn. Tấm huy chương đồng cũng là thành tích đáng khen với thầy trò HLV Brad Maloney khi mà ở kỳ đại hội trước, họ bị loại ngay từ vòng bảng. Trong khi đó, việc không lọt vào chung kết với thầy trò Shin Tae Yong cũng là một thất bại.

Dự đoán: U23 Malaysia 2-0 U23 Indonesia

Thông tin lực lượng

U23 Indonesia: Egy Maulana Vicky chấn thương. Rachmat Irianto, Ricky Kampuaya và Firza bị treo giò do nhận thẻ đỏ.

U23 Malaysia: Đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến

U23 Indonesia: Ernando, Alfeandra, Rizky, Marc Klok, Marselino Ferdinand, Witan Sulaeman, Fachruddin Aryanto, Rio Fahmi, Muhamad Ridwan, Egy Maulana Vikri, Irfan Jauhari.

U23 Malaysia: Arzri Ab Ghani, Azrin Afiq, Harith Haiqal, Azam Azmi, Syahir Bashah, Mukhairi Ajmal, Nik Akif Syahiran, Danial Asri, Mukhairi Ajmal, Luqman Hakim, Hadi Fayyadh.