Hiệp 1 trận đấu chính thức bắt đầu với quyền giao bóng thuộc về ĐT nữ Thái Lan.
Nguyễn Thị Vạn đánh đầu hiểm hóc suýt mở tỷ số cho ĐT Việt Nam.
Cả hai đội đều đang chơi tấn công vô cùng hưng phấn với những tình huống ăn miếng, trả miếng.
Đội trưởng Huỳnh Như ngả người dứt điểm ấn tượng nhưng thủ môn Boonsing đã đổ người cứu thua cho Thái Lan.
Tuyết Dung có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng pha ra chân lại bị hàng thủ Thái Lan cản phá.
ĐT Việt Nam vẫn đang tiếp tục ép sân khiến Thái Lan không thể lên bóng.
Huỳnh Như xử lý đẳng cấp nhưng đáng tiếc là pha dứt điểm lại đi thiếu chính xác.
Thái Lan buộc phải chơi phòng ngự phản công trước khả năng tấn công đa dạng của Việt Nam.
Thái Lan đang chủ động có những tình huống tranh chấp rất rát nhằm giảm nhịp độ trận đấu.
Việt Nam vẫn chơi giữ bóng tốt hơn so với đối thủ nhưng cơ hội đang ít dần trước khả năng đánh chặn của Thái Lan.
Intamee treo bóng vào vòng cấm nhưng Thái Lan đã không thể tận dụng pha không chiến.
Việt Nam liên tục tạo ra những pha bóng sóng gió trước khung thành Thái Lan nhưng chưa có cơ hội thực sự rõ ràng.
ĐT Việt Nam đang chơi phòng ngự tốt với những tình huống bọc lót ấn tượng.
Hiệp 1 sẽ chỉ có 2 phút đá bù giờ.
Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa không bàn thắng.
Hiệp 2 đã chính thức trở lại với quyền giao bóng thuộc về ĐT nữ Việt Nam.
Tốc độ trận đấu được đôi bên đẩy cao ngay sau khi hiệp 2 trở lại.
ĐT Việt Nam đang giữ đội hình thấp bên phần sân nhà nhằm chờ đợi cơ hội phản công nhanh.
Thái Lan có cơ hội khá ngon ăn nhưng rất may cú ra chân cuối cùng lại đưa bóng ăn quá nhiều ra má ngoài.
Huỳnh Như phá bẫy việt vị thoát xuống lừa qua thủ môn Boonsing rồi dứt điểm mở tỷ số cho ĐT Việt Nam.
Việt Nam vẫn chưa muốn dừng lại với sự xông xáo của Huỳnh Như trên hàng công.
Thái Lan tỏ ra quá bế tắc trước khả năng tranh chấp ấn tượng ngay từ giữa sân của Việt Nam.
Tình huống ra chân dứt điểm rất nhanh của Dangda bên phía Thái Lan.
Thái Lan đang đẩy cao đội hình chơi tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ.
Tuyết Dung dứt điểm buộc Boonsing phải ói bóng, Thùy Trang sau đó ập vào rất nhanh để đệm bóng nhưng cột dọc lại từ chối bàn thắng dành cho ĐT Việt Nam.
Thái Lan đang liên tục có những pha không chiến trước khung thành của Kim Thanh.
Dangda có pha sút phạt nguy hiểm thẳng về khung thành Kim Thanh từ khoảng cách khá xa.
Hiệp 2 sẽ có 3 phút đá bù giờ.
Trận đấu chính thức khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về ĐT nữ Việt Nam. Tấm HCV đã chính thức thuộc về các cô gái Việt Nam.
CĐV Việt Nam xếp hàng dài cả cây số để vào sân Cẩm Phả
Dù số lượng CĐV là rất lớn nhưng tất cả đều xếp hàng vô cùng ý thức
ĐT nữ Thái Lan tự tin trước giờ xung trận
HLV Miyo Okamoto của ĐT nữ Thái Lan vừa bất ngờ tuyên bố trước trận chung kết bóng đá nữ SEA Games rằng chính ĐT Việt Nam mới là những người chịu nhiều áp lực hơn. Theo vị chiến lược gia người Nhật Bản, ĐT Thái Lan đang rất tự tin để đăng quang ngay trên sân khách.
"Nhiều người nghĩ số đông CĐV Việt Nam sẽ gây ra áp lực cho chúng tôi, nhưng nếu nhìn dưới góc độ khác, Việt Nam nên cảm thấy áp lực hơn vì họ đang thi đấu với tư cách là đội chủ nhà. Dù sao đi nữa, tôi chắc chắn rằng ĐT nữ Thái Lan sẽ giành chiến thắng", thuyền trưởng ĐT nữ Thái Lan tự tin tuyên bố.
CĐV có mặt từ sớm để "tiếp lửa" ĐT Việt Nam
Dù trận đấu diễn ra vào lúc 19h nhưng ngay từ thời điểm đầu giờ chiều, các CĐV đã có mặt khá đông tại Cẩm Phả (Quảng Ninh) để "tiếp lửa" cho ĐT Việt Nam. Sự háo hức của các CĐV trước trận "đại chiến" với Thái Lan là điều nhận thấy rõ trên gương mặt từng người. Dự kiến, sân Cẩm Phả sẽ không còn một chỗ trống và đó là một nguồn động viên tinh thần cực lớn cho thầy trò HLV Mai Đức Chung.
Các CĐV ĐT Việt Nam đã có mặt từ rất sớm bên ngoài sân Cẩm Phả
Lịch sử chờ các "Cô gái vàng"
ĐT nữ Việt Nam đã đoạt HCV bóng đá nữ ở cả 2 kỳ SEA Games gần nhất và đều khiến bóng đá Thái Lan phải về nhì, do đó trận chung kết tối nay sẽ thực sự là một trận đấu hứa hẹn căng thẳng. Ở lần gặp nhau năm 2019, các cô gái của HLV Mai Đức Chung đã phải bước vào hiệp phụ để giành HCV nhờ bàn thắng đáng nhớ của Phạm Hải Yến.
ĐT nữ Việt Nam chỉ cách một thắng lợi nữa để hoàn tất chuỗi 3 kỳ đại hội liên tiếp vô địch. Trong lịch sử bóng đá nữ SEA Games, cả hai nước đều đã có những cú hat-trick với chuỗi 3 HCV các năm 1985, 1995 và 1997 cho Thái Lan, và 2001, 2003 & 2005 cho Việt Nam.