Lúc 19h tối Chủ nhật 22/5, trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, U23 Việt Nam sẽ tiếp đón U23 Thái Lan tại trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31. Đáng chú ý, đội bóng của chúng ta dưới thời HLV Park Hang Seo luôn có kết quả tốt mỗi khi chạm trán đại kình địch số 1 Đông Nam Á ở các giải đấu cấp độ U23.

Màn đấu trí hứa hẹn rất hấp dẫn giữa 2 HLV Mano Polking (U23 Thái Lan, trái) và Park Hang Seo (U23 Việt Nam) ở chung kết SEA Games 31 ngày 22/5

Cụ thể, kể từ khi ký hợp đồng dẫn dắt đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 Việt Nam vào ngày 29/9/2017 đến nay, nhà cầm quân sinh năm 1957 người Hàn Quốc đã cùng U23 Việt Nam 3 lần đối đầu U23 Thái Lan và “Các chiến binh sao vàng” đã bất bại khi thắng 2 và hòa 1.

U23 Việt Nam từng thắng U23 Thái Lan 2-1 ở giải đấu giao hữu M-150 Cup tại Buriram trên sân nhà của đối thủ này khi lần đầu tiên đội bóng của chúng ta được HLV Park Hang Seo dẫn dắt vào ngày 15/12/2017.

Đến tháng 3 năm 2019, trên sân nhà Mỹ Đình, U23 Việt Nam của thầy Park từng vùi dập “Bầy voi chiến” 4-0 tại vòng loại giải Vô địch U23 châu Á 2020. Đến tháng 12 năm 2012, U23 Việt Nam từng hòa kịch tính U23 Thái Lan 2-2 tại lượt trận cuối vòng bảng SEA Games 30 trên đất Philippines.

Ngoài ra, Clip Tin nóng bóng đá 24h hôm nay còn mang đến những thông tin đáng chú ý khác của bóng đá thế giới như Dortmund sa thải HLV trưởng, rộ tin Harry Kane bị ngộ độc thực phẩm khiến Tottenham lo mất vé dự Champions League, Haaland hào phóng với đồng đội trước khi sang Man City hay “Cavani mới” Nunez từ chối MU và Newcastle.