Video trận chung kết SEA Games 22 năm 2003 giữa Việt Nam và Thái Lan (Nguồn: Kênh YouTube của BLV Quang Huy):

Sau khi vất vả vượt qua U23 Malaysia 1-0 ở trận bán kết SEA Games 31 nhờ cú đánh đầu thành bàn của Nguyễn Tiến Linh phút 111 trong hiệp phụ, U23 Việt Nam sẽ quyết đấu U23 Thái Lan trong trận chung kết lúc 19h tối 22/5 trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.

U23 Việt Nam và U23 Thái Lan tạo nên trận "Siêu kinh điển Đông Nam Á" ở chung kết SEA Games năm nay

Cũng giống như đội chủ nhà, “Voi chiến” phải rất chật vật mới giành vé đi tiếp sau khi họ phải cần 120 phút mới vượt qua được U23 Indonesia tối 19/5 vừa qua.

Mới đây, nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan Siamsport đã có bài viết với nhan đề khơi lại nỗi đau của U23 Việt Nam khi chúng ta từng thua đau U23 Thái Lan 1-2 ở trận tranh huy chương vàng môn bóng đá nam tại SEA Games 22 cách đây 19 năm cũng trên sân Mỹ Đình: “Tua lại lịch sử 19 năm, Thái Lan muốn lại hạ gục những chiến binh sao vàng Việt Nam để thành tân vô địch”

Tờ báo này viết: “Tại trận chung kết ngày 12/12/2003, U23 Thái Lan từng mở tỷ số phút 32 nhờ cú sút của Sarayuth Chaikamdee ở cự ly chỉ khoảng 5 yard (hơn 4,5m) trước khung thành đối thủ. Nhưng U23 Việt Nam đã có bàn gỡ hòa do công của Phạm Văn Quyến phút 90+1 và đôi bên phải kéo nhau vào 2 hiệp phụ, nơi luật bàn thắng vàng vẫn được áp dụng khi đội nào ghi được bàn thắng lúc đó thì trận đấu sẽ kết thúc ngay lập tức”.

"Và cuối cùng cú sút tuyệt vời của Nattaporn Phanrit, trung vệ điển trai của U23 Thái Lan ở phút 96 đã đưa Thái Lan giành huy chương vàng (HCV) và ăn mừng chức vô địch một cách hoành tráng”.

Bài báo của tờ Siamsport mong muốn U23 Thái Lan lại gieo sầu cho chủ nhà U23 Việt Nam trên sân Mỹ Đình để đăng quang tại SEA Games như cách đây 19 năm

Tờ Siamsport còn cho rằng sân Mỹ Đình ở trận chung kết SEA Games 22 cách đây 19 năm đã trở thành “võ đài ăn mừng chiến thắng của U23 Thái Lan”. U23 Thái Lan khi đó được dẫn dắt bởi cựu HLV người Brazil Carlos Roberto Carvalho đã giành HCV SEA Games năm 2003 với thành tích bất bại khi hòa Việt Nam 1-1 tại trận ra quân, đại thắng Lào và Indonesia cùng tỷ số đậm 6-0 ở vòng bảng.

Tại bán kết, họ vượt qua Myanmar 2-0 và đánh bại chủ nhà Việt Nam 2-1 nhờ bàn thắng vàng trong trận chung kết. Tiền đạo Sarayuth Chaikamdee của Thái Lan đã giành danh hiệu “Vua phá lưới” tại SEA Games 22 năm 2003 ở Việt Nam với 9 bàn thắng.

Tờ Siamsport còn có một bài báo khác kỳ vọng U23 Thái Lan sẽ nối dài kỷ lục với lần thứ 17 giành HCV bóng đá nam tại các kỳ SEA Games.

Tờ báo có trụ sở tại quận Bueng Kum (thủ đô Bangkok, Thái Lan) tự tin cho rằng chiến lược gia người Đức gốc Brazil Mano Polking có thể trở thành HLV ngoại quốc thứ 6 trong lịch sử giúp “Voi chiến” đăng quang đấu trường này sau trận chung kết với U23 Việt Nam tối 22/5.

U23 Thái Lan và HLV Mano Polking sẽ cán mốc lịch sử nếu họ đánh bại thầy trò HLV Park Hang Seo ngày 22/5 để lên ngôi vô địch SEA Games 31

Trong quá khứ, Thái Lan từng có đến 16 lần giành HCV SEA Games môn bóng đá nam vào các năm 1965, 1975, 1981, 1983, 1985, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2013, 2015 và 2017.

5 HLV ngoại quốc từng giúp đội bóng xứ chùa Vàng từng lên đỉnh SEA Games là Bogard Cise (người Đức, SEA Games 13 năm 1985), Peter Stubbe (người Đức, SEA Games 17 năm 1993), Peter With (người Anh, SEA Games 20 năm 1999), Doldjs Otkar (người Cộng hòa Séc, SEA Games 21 năm 2001) và Carlos Roberto Carvalho (người Brazil, SEA Games 22 năm 2003).