ĐT futsal Việt Nam trước trận đấu này đang có 4 điểm sau 1 trận thắng & 1 trận hòa trong khi Indonesia dẫn đầu với 8 điểm, tuy nhiên trước giờ thi đấu Indonesia đã hòa Thái Lan 1-1 và đội đầu bảng đã đá đủ 4 trận nên không còn cơ hội gia tăng số điểm, trong khi Thái Lan đã vươn lên có 7 điểm. Do vậy Việt Nam phải thắng để bằng điểm với Thái Lan, và một chiến thắng sẽ bảo đảm cho chúng ta xếp trên nhờ hơn hiệu số.

ĐT Futsal Việt Nam đánh bại Myanmar và chỉ còn cách HCV một trận đại chiến với Thái Lan

Với tính chất căng thẳng của tình hình, ĐT Việt Nam đã tấn công ngay sau khi nhập cuộc nhưng thế trận là khá nơm nớp vì đối thủ cũng có cơ hội. Sau khi Minh Quang có 2 cú sút liên tiếp bị thủ môn Myanmar cản phá, đối phương đáp trả với một cú đá phạt vọt xà và một cú sút xa khiến Hồ Văn Ý phải cản phá.

Tuy nhiên sau 10 phút đầu thế trận hoàn toàn nghiêng về chủ nhà, có điều lần lượt Gia Hưng, Thịnh Phát, Minh Quang đều bỏ lỡ, và Đoàn Phát còn đá đập xà chỉ ít giây sau khi Hồ Văn Ý suýt thủng lưới vì một cú sút cận thành bên phía Myanmar. Không tìm được bàn trong hiệp 1 nhưng bước sang hiệp 2, ĐT Việt Nam đã tìm ra bàn thắng và thậm chí khai thông dòng chảy trong vòng 4 phút.

Cơn mưa bàn thắng bắt đầu từ tình huống dứt điểm rất hiểm của Đức Hòa sau một pha kéo bóng ở phút 23, và cùng ở phút 24 Minh Trí có pha nhả bóng nhạy cảm cho Thái Huy băng tới dứt điểm trước khi Thái Huy đáp lễ cho Minh Trí nâng tỷ số lên 3-0 ngay sau đó. Myanmar giờ phải tràn lên đá Power Play nhưng không tạo được đột biến nào, và Đoàn Phát ở phút 33 có bàn thắng ấn định tỷ số sau khi bật tường với Minh Trí.

Thắng 4-0, ĐT Việt Nam đã có cùng 7 điểm với Thái Lan trên BXH nhưng đứng trên nhờ hiệu số +10 so với +5, trong khi Indonesia có hiệu số +9. Như vậy ở lượt trận cuối nhiệm vụ rất rõ ràng: Không thua kình địch Thái Lan, và ĐT Việt Nam sẽ đoạt HCV.

Tỷ số trận đấu: Việt Nam 4-0 Myanmar.

Ghi bàn: Đức Hòa 23', Thái Huy 24', Minh Trí 24', Đoàn Phát 33'