Video trận U23 Thái Lan - U23 Lào:

* Những dấu hỏi sau loạt trận cuối của U23 Thái Lan và U23 Malaysia

Đang có một “thuyết âm mưu” nổi cộm trên khắp các mạng xã hội và diễn đàn Internet sau khi trận U23 Lào – U23 Thái Lan kết thúc. Ở những phút cuối trận U23 Thái Lan trong thế đang dẫn 1-0 lại thường xuyên có những đường chuyền về cho thủ môn, hay thậm chí chuyền ngang cắt mặt cầu môn nhà. U23 Lào, thậm chí đã có lúc cắt được bóng nhưng lại dứt điểm hỏng.

U23 Thái Lan (áo xanh) thắng U23 Lào với chỉ 1 bàn thắng và thậm chí có phần... tiếc vì điều đó

Ở lượt cuối người Thái đã chắc vé đi tiếp nên không tung hết quân mạnh, nhưng việc U23 Thái Lan đá như vậy trước đội yếu nhất bảng B khiến người ta phải tự hỏi phải chăng có điều gì đó bất bình thường. Kết hợp với đó là việc U23 Malaysia trong trận đấu trước đó gặp U23 Campuchia đã tới 2 lần để bị dẫn bàn trước khi cầm hòa đối thủ 2-2.

Nó khiến chúng ta phải tự hỏi: Phải chăng cả U23 Malaysia lẫn U23 Thái Lan đều muốn gặp U23 Việt Nam ở bán kết?

Đó là một giả thuyết khó tin bởi U23 Việt Nam không những luôn là một đội mạnh ở các kỳ SEA Games mà còn là đương kim vô địch và đã đoạt vé bán kết với tư cách đội nhất bảng A. Bóng đá Malaysia càng ngán Việt Nam hơn bởi họ đã 6 lần gặp các đội tuyển của Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo, để thua tới 5 và chỉ kiếm được 1 trận hòa.

U23 Malaysia (áo vàng) có một trận hòa U23 Campuchia khá kỳ lạ

Nhưng HLV Mano Polking trong cuộc họp báo sau trận thắng U23 Lào đã nói rằng “U23 Indonesia là đội bóng tốt nhất SEA Games 31” và ông lập luận rằng U23 Indonesia không những có thể lực rất tốt mà còn sở hữu nhiều nhân tố nguy hiểm và đã cải tiến lối chơi so với trận thua U23 Việt Nam ở ngày mở màn. Thậm chí chúng ta có thể thấy hình ảnh một cầu thủ Thái Lan ôm đầu sau khi U23 Lào bị thủng lưới.

* U23 Việt Nam: Thủ chắc, công chưa sắc

U23 Việt Nam giành nhiều điểm nhất ở vòng bảng trong 4 đội vào bán kết và là đội duy nhất chưa thủng lưới bàn nào. Nhưng chúng ta cũng chính là đội ghi bàn ít nhất trong 4 đội, ghi chỉ 6 bàn trong khi Indonesia đã ghi 11 bàn, Thái Lan ghi 12 bàn và Malaysia ghi 9 bàn.

Trong danh sách ghi bàn của giải, đội quân của HLV Park Hang Seo chỉ có Hùng Dũng là ghi nhiều hơn 1 bàn (2) và anh lại là một tiền vệ. U23 Việt Nam đã có 5 cầu thủ ghi bàn từ đầu giải, trong khi cả 3 đội kia đều nhiều hơn với 6 cầu thủ mỗi đội, trong đó U23 Indonesia có tới 2 cầu thủ đã ghi được 3 bàn/người (Witan Sulaeman & Egy Maulana), còn U23 Malaysia & U23 Thái Lan mỗi đội 1 người (Luqman Shamsudin & Patrik Gustavsson).

U23 Việt Nam đã 2 lần nhờ tới các bàn thắng của Hùng Dũng để thắng ở vòng bảng

Tất cả các cầu thủ nêu trên của 3 đội kia đều là tiền đạo trong khi U23 Việt Nam dựa vào một tiền vệ trung tâm để khai thông thế bế tắc, các tiền đạo khác kể cả Tiến Linh đều tỏ ra khá chật vật.

Chúng ta có thể thông cảm rằng không phải dễ để các cầu thủ trẻ bắt nhịp lối chơi mà HLV Park Hang Seo đề ra, nhưng trong các cầu thủ có phong độ không ấn tượng lại có cả một ngôi sao quá tuổi.

Việc U23 Việt Nam chưa thủng lưới bàn nào thực sự cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Tại AFF Cup 2021 chúng ta cũng giữ sạch lưới suốt vòng bảng nhưng khi đá bán kết là ăn đòn với Thái Lan trong khi không ghi được bàn nào đáp lại. Hiệu quả phòng ngự là thứ nên được đánh giá qua từng trận và trước những đối thủ yếu hơn ở vòng bảng, chưa có điều gì đáng để khen về hàng thủ của U23 Việt Nam.

Phải thành thực rằng U23 Việt Nam từ đầu giải có một lối đá không thực sự mượt mà nhưng chúng ta lại chưa gặp phải những thách thức đủ lớn để đánh giá đúng năng lực của các nhân sự thi đấu lẫn hiệu quả của sơ đồ.

Thế nên đối thủ có lý do để không phải quá sợ chúng ta, nhưng bóng đá SEA Games không tránh được sự thất thường & thiếu sót vì là bóng đá trẻ. Và dù đối thủ có tính toán thế nào thì vẫn phải đá tốt để thắng được chúng ta, mọi tính toán sẽ trở nên vô nghĩa nếu anh không có thực lực.