Video phần thi 5.000m của Nguyễn Thị Oanh

Đoàn thể thao Việt Nam kết thúc ngày tranh tài 14/5 tại SEA Games 31 với 39 HCV, 30 HCB, 28 HCĐ. Với thành tích này, nước chủ nhà của SEA Games 31 dẫn đầu thành tích toàn đoàn ở cả HCV lẫn HCB và chỉ kém mỗi Thái Lan ở hạng mục HCĐ (28 so với 29).

Các VĐV Việt Nam ghi dấu ấn tại SEA Games 31

Số HCV mà đoàn Việt Nam giành được sau ngày 14/5 thậm chí nhiều gần bằng thành tích của các đoàn Thái Lan, Indonesia và Malaysia liền các hạng 2, 3 và 4 cộng lại (Việt Nam 39, 3 nước còn lại tổng 40). Và đó là minh chứng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi, là thành quả xứng đáng mà các VĐV nước ta nhận được.

Để có được thành công ấy, vai trò của các VĐV là rất lớn. Cho đến nay, những gương mặt có thể xem là nổi bật nhất SEA Games 31 bao gồm: Nguyễn Thị Oanh với 2 HCV ở môn điền kinh, Dương Thúy Vi cũng 2 HCV ở môn Wushu, và các VĐV Rowing là Phạm Thị Huệ (3 HCV), Phạm Thị Thảo (3 HCV), Hà Thị Vui, Dư Thị Bông, Lê Thị Hiền, Lường Thị Thảo và Phạm Thị Ngọc Anh (cùng 2 HCV).

Như vậy, các VĐV Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Thảo, Hà Thị Vui đang là những người mang vàng về cho đoàn thể thao Việt Nam nhiều nhất với 3 chiếc HCV.

VĐV Phạm Thị Huệ (Rowing) có thể xem là VĐV ấn tượng nhất. Cô giành HCV nội dung đua thuyền 4 nữ hạng nặng mái chèo đôi với 3 đồng đội khác, giành HCV Thuyền đôi nữ hạng nặng cùng Đinh Thị Hảo và đặc biệt có một tấm HCV cá nhân ở nội dung Thuyền đơn nữ hạng nặng.

Với Phạm Thị Thảo, cô giành HCV ở các nội dung Thuyền bốn nữ hạng nặng mái chèo đôi; Thuyền bốn nữ hạng nhẹ hai mái chèo; Thuyền đôi nữ hạng nặng hai mái chèo. Trong một giải đấu mà các VĐV Rowing đang "làm mưa làm gió" thì các cá nhân của môn thi này giành nhiều HCV là dễ hiểu.

Ở môn Wushu, cô gái vàng Dương Thúy Vi tiếp tục chiến thắng ở các nội dung Thương thuật và Kiếm thuật nữ. Cô đã giành được rất nhiều HCV SEA Games cho đoàn thể thao Việt Nam những năm qua, và luôn là gương mặt nổi bật.

Thúy Vi vẫn đang tỏa sáng ở SEA Games 31

Ngày thi đấu 14/5 cũng chứng kiến một cuộc bứt phá ngoạn mục của Nguyễn Thị Oanh. VĐV của môn Điền kinh giành HCV ở nội dung 5.000m nữ. Trước đó, cô đã chiến thắng ở nội dung 1.500m nữ.

Ở các ngày thi đấu kế tiếp, tin rằng sẽ còn nhiều VĐV Việt Nam khác tiếp tục ghi dấu ấn cá nhân ở ngày hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á.