Ronaldo ghi bàn vào lưới Chelsea (Bản quyền K+)

Trận đại chiến với Chelsea chứng kiến bản lĩnh, phong độ ấn tượng của Cristiano Ronaldo. Đây là mùa giải tồi tệ bậc nhất lịch sử MU. Thế nhưng với những gì đã thể hiện, Ronaldo vẫn có quyền hài lòng về bản thân.

Ronaldo thực sự là điểm sáng hiếm hoi của MU

Sau trận đấu sớm vòng 37 Ngoại hạng Anh với Chelsea, Cristiano Ronaldo đã có 17 bàn thắng tại giải Ngoại hạng Anh. Cầu thủ 37 tuổi có cùng thành tích ghi bàn với Son Heung Min và chỉ kém một mình Mohamed Salah, người đang có 22 bàn.

Thực tế, ở 4 trận gần nhất thuộc Premier League, MU chỉ ghi được 5 bàn thắng và đó đều là các pha lập công của Cristiano Ronaldo. Trước trận đấu với Chelsea, ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng đã ghi bàn thắng danh dự cho "Quỷ đỏ" ở trận thua Arsenal 1-3.

Hơn nữa, có một con số rất đáng chú ý về Cristiano Ronaldo. Theo đó, anh đang là vua của top 5 khi đã nã vào lưới các đội bóng thuộc nhóm 5 đội dẫn đầu Ngoại hạng Anh mùa này (Man City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham) tổng cộng 8 bàn thắng. Không có cầu thủ nào ở giải Ngoại hạng Anh có được thành tích tốt như thế.

Theo đó, CR7 có 4 bàn vào lưới Tottenham, 3 trước Arsenal và 1 với Chelsea. Rất tiếc là chủ nhân của 5 danh hiệu Quả bóng vàng lại không thể phá lưới Man City và Liverpool. Cá biệt với Liverpool, MU thua 0-9 trong cả hai lượt trận đi và về. Còn với Man City, "Quỷ đỏ" cũng chỉ có 1 bàn là pha lập công của Jadon Sancho.

Xếp sau Ronaldo về thành tích ghi bàn khi gặp các CLB trong top 5 Premier League là Mohamed Salah, Sadio Mane, Diogo Jota và Odsonne Edouard. Cả 4 cầu thủ này đều 4 lần lập công, chỉ bằng nửa so với CR7.

Trong chặng đường còn lại, nếu Ronaldo ghi được nhiều hơn 2 bàn, anh sẽ trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải Premier League cho MU kể từ mùa giải 2012/2013. Kỷ lục hiện tại thuộc về Bruno Fernandes với 18 pha lập công ở mùa giải 2020/2021.

Ronaldo còn 3 trận đấu với Brighton, Brentford cùng Crystal Palace để lập kỷ lục ghi bàn mới cho riêng mình. 3 trận đấu kể trên nhiều khả năng sẽ là ba trận "thủ tục" với MU khi đội bóng này gần như đã hết cơ hội vào top 4.