Tuần qua, lần đầu tiên Việt Nam ghi nhận gần 142.128 ca nhiễm COVID-19 (F0) trong một ngày (ngày 6/3, chưa tính các ca nhập cảnh), cao nhất kể từ khi dịch COVID-19 lây lan tại Việt Nam.

Trong đó, số F0 tại Hà Nội tăng thêm hàng chục ngàn ca mỗi ngày, cao điểm ghi nhận gần 30.000 F0/ngày (ngày 6/3) - cao gấp nhiều lần so với đỉnh điểm dịch từng ghi nhận tại TP.HCM hồi tháng 7 - 9 năm ngoái (cao nhất chỉ hơn 8.000 F0/ngày).

Xu hướng F0 gia tăng cũng được ghi nhận tại TP.HCM trong tuần qua, nhưng trong tầm kiểm soát với mức cao nhất chỉ hơn 3.000 F0/ngày. Trung bình 7 ngày qua, TP.HCM ghi nhận 2.660 F0/ngày, tức trung bình đã tăng thêm 901 F0/ngày so với tuần liền trước.

Mặc dù vậy, tỉ lệ tử vong so với tổng số ca nhiễm mới trong cùng khoảng thời gian đã được kéo xuống rất thấp. So với tổng cộng 821.655 F0 trong tuần qua, tổng số 669 trường hợp tử vong chỉ chiếm hơn 0,08%. Trước đó, cao điểm dịch COVID-19 hồi giữa năm 2021 từng ghi nhận tỉ lệ là hơn 2%.

Trung bình số trường hợp tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 96 trường hợp/ngày. Còn tính tổng cộng từ trước tới nay, số trường hợp tử vong do COVID-19 tại Việt Nam là 40.813 ca, chiếm tỉ lệ 1% so với tổng số ca nhiễm.