Màn trình diễn Ronaldo ở trận hòa Watford:

Thành tích tồi tệ của Ronaldo

1 bàn sau 10 trận, đây là thành tích rất khó chấp nhận với một tiền đạo thường xuyên đá chính của giải Ngoại hạng Anh, chứ đừng nói là với một siêu sao như Cristiano Ronaldo. Và chuỗi phong độ phập phù của CR7 trở thành vấn đề lớn với MU.

Ronaldo gây thất vọng trước Atletico

Theo tiết lộ từ tờ Manchester Evening News, tân Giám đốc điều hành Richard Arnold tỏ ra lo ngại trước thành tích yếu kém của Ronaldo dưới thời HLV Ralf Rangnick. Chưa bao giờ người hâm mộ phải chứng kiến một CR7 vô hại như ở thời điểm hiện tại.

Khi HLV Ole Gunnar Solskjaer còn tại vị, dù MU thi đấu bết bát nhưng Ronaldo vẫn luôn là đầu tàu hàng công “Quỷ đỏ”, người thường tỏa sáng để giúp đội bóng gặt hái những kết quả khả dĩ. Dưới thời “Solsa”, chủ nhân của 5 Quả bóng vàng cung cấp 9 bàn thắng và 2 đường kiến tạo sau 13 trận.

Chỉ với 3 trận cùng trợ lý Michael Carrick, CR7 cũng có cho riêng mình 3 bàn. Vậy nhưng với 13 trận cùng HLV tạm quyền Rangnick, thành tích của Ronaldo tương tự như với trợ lý Carrick, cùng 3 bàn và nhỉnh hơn được 1 đường kiến tạo.

Thực ra, những mối lo ngại về việc Ronaldo sẽ chơi không tốt dưới thời HLV Rangnick đã có từ khi nhà cầm quân người Đức mới được bổ nhiệm vào vị trí HLV tạm quyền. Chỉ có điều, không ai lường được rằng CR7 lại trải qua nhiều khó khăn đến nhường vậy.

Kế hoạch “giải cứu” CR7

Và với những người quản lý đội bóng, đây sẽ là nhiệm vụ mà HLV Rangnick cần giải quyết nếu muốn ngồi trên chiếc ghế nóng ở Old Trafford lâu hơn. Cần nhớ rằng, MU đang trả cho Ronaldo mức lương 550.000 bảng/tuần (theo Daily Mail) cùng các chế độ đãi ngộ hậu hĩnh khác.

Ronaldo cần nhiều hơn ở Bruno Fernandes và Cavani

Thế nên, rất có thể nhà cầm quân người Đức sẽ phải đưa ra những tinh chỉnh về mặt chiến thuật để giúp cá nhân Ronaldo tăng chỉ số. Sơ đồ 4-2-2-2 ban đầu được cho là giúp đỡ cho siêu sao người Bồ Đào Nha hơn là 4-2-3-1 hiện tại. Tuy nhiên, vẫn là sơ đồ chiến thuật ấy nhưng cách vận hành khác dưới thời Solskjaer hay Carrick, Ronaldo chơi không hề tệ.

Trên thực tế, ngay cả trong thời điểm đỉnh cao phong độ, Ronaldo cũng không thích hoạt động với vai trò một số 9 “đóng khung” trong vòng cấm địa đối thủ. Thay vào đó, anh luôn cần một đối tác có thể phục vụ mình, giống như Wayne Rooney ở MU giai đoạn đầu tiên hay Benzema tại Real Madrid.

Một phần lý do khiến Ronaldo không thể giúp Juventus hiện thực hóa giấc mộng Champions League, đó là bởi đội bóng thành Turin không có một đối tác ăn ý với CR7 trên hàng công. Vấn đề ấy giờ đây được luân chuyển sang MU.

Trong đội hình của MU lúc này, chỉ có Bruno Fernandes sẵn sàng hy sinh cho đàn anh đồng hương vô điều kiện, giống như Rooney hay Benzema trước đây. Vì thế, HLV Rangnick dự kiến sẽ đẩy Fernandes lên đá cao hơn, giống như những phút cuối trận đấu với Atletico Madrid ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Bên cạnh đó, khi Cavani trở lại, CR7 sẽ có thêm một đối tác đáng kỳ vọng nữa.