Màn trình diễn của Ronaldo trước Southampton (Bản quyền K+):

Ngày 21/11/2021, ban lãnh đạo MU ra một quyết định mà họ chẳng hề mong muốn: Sa thải HLV Ole Gunnar Solskjaer. Những người đứng đầu "Quỷ đỏ" đã dành cho nhà cầm quân người Na Uy một sự hỗ trợ đến mức, chính Ole cũng không thể đòi hỏi nhiều hơn.

MU của HLV Rangnick vẫn rối như canh hẹ

3 trận kế tiếp của MU được dẫn dắt bởi trợ lý Michael Carrick. Thành tích của MU không hề tệ, thậm chí là quá tốt so với giai đoạn trước đó. Đội bóng của vị HLV non trẻ này thắng 2 trận trước Villarreal ở Champions League, Arsenal ở Ngoại hạng Anh và hòa Chelsea 1-1 trong thời điểm đội bóng Tây London còn đang dẫn đầu giải đấu.

Hơn nữa, cách MU đã chơi cùng với Carrick cho thấy sự hợp lý tuyệt vời. Họ thắng Villarreal tương đối thuyết phục, trong khi Ronaldo lập cú đúp giúp "Quỷ đỏ" vượt qua Arsenal. Trận hòa Chelsea ở Stamford Bridge, các học trò của Carrick cũng là đội vượt lên dẫn trước trong khi đội chủ nhà chỉ có bàn gỡ nhờ quả penalty của Jorginho.

Đó chính là những gì MU đang cần vào lúc này: Phòng thay đồ ổn định thay vì quá nhiều rạn nứt như hiện tại, một lối chơi mang đến sự hợp lý chứ không phải nhìn đâu cũng thấy điểm trừ, trong khi Ronaldo ghi đến 3 bàn chỉ trong 3 trận cùng Carrick thay vì tịt ngòi 6 trận.

Carrick dẫn MU 3 trận, Ronaldo ghi 3 bàn

Thế nên, tờ Manchester Evening News mang đến một thông tin sốt dẻo và rất đáng chú ý về chiếc ghế nóng của MU. Theo đó, "Quỷ đỏ" đang tính đến chuyện trảm tướng lần thứ hai trong mùa giải 2021/22 này. Nếu MU không chơi tốt trước Brighton và Leeds, HLV Ralf Rangnick có nguy cơ bị đuổi trước khi "Quỷ đỏ" đối đầu với Atletico Madrid (3h ngày 24/2, giờ Hà Nội).

Nhà cầm quân người Đức có 2 trận để cải thiện tình hình hiện tại. Dĩ nhiên rồi, nếu MU không thắng nổi Brighton và Leeds, HLV Rangnick xứng đáng bị đuổi ngay cả khi nhà cầm quân người Đức chỉ ký hợp đồng 6 tháng với đội chủ sân Old Trafford.

Nếu không thắng ở các trận đấu trước đối thủ nhẹ ký này, nguy cơ "Quỷ đỏ" kết thúc ngoài top 4 Ngoại hạng Anh mùa giải 2021/22 là rất lớn. Nên nhớ lịch thi đấu của MU trong tháng 3 vô cùng nặng nhọc. Họ gặp liền Man City ở vòng 28 Ngoại hạng Anh (ngày 6/3), Tottenham vòng 29 (ngày 13/3), tái đấu Atletico Madrid (16/3), Liverpool vòng 30 Ngoại hạng Anh (20/3), Leicester vòng 31 (ngày 2/4) và Everton vòng 32 (ngày 9/4).

Paul Merson thúc giục MU nên sa thải HLV Rangnick

Kế hoạch này nhận được sự ủng hộ của huyền thoại bóng đá Anh Paul Merson: "Tôi đọc được ở đâu đó nói rằng tình hình ở MU đã cải thiện. Tôi không thấy điều đó. Tôi không thấy phòng thay đồ MU hạnh phúc. Tôi nghe thấy rất nhiều điều về "Quỷ đỏ" vào lúc này. Nó chưa bao giờ xảy ra trước đây và đó là nỗi lo của tôi".

Huyền thoại của CLB Arsenal nói tiếp: "Rangnick rất khó tiếp tục với tình hình đang diễn ra như thế này. Nếu họ không lọt vào top 4, tôi sẽ cảm thấy sốc nếu Rangnick vẫn tại vị. Tôi biết đó là một phần của thỏa thuận, nhưng tôi không nghĩ đó là một điều tốt. Tôi nghĩ mọi thứ cần phải được khắc phục sớm hơn".