Những sai lầm của Maguire trước Burnley (bản quyền K+)

Đòi hỏi quá nhiều

Harry Maguire đã trở thành một thảm họa trong mùa giải này của MU, là ví dụ tiêu biểu cho những màn trình diễn phòng ngự yếu kém của CLB. Tuy nhiên cũng chính Maguire đã lọt vào đội hình tiêu biểu EURO 2021, và thi đấu ổn định trên ĐT Anh mỗi khi được sử dụng.

Maguire sa sút phong độ nhưng hàng thủ MU không có anh vẫn chưa từng ổn định

Maguire vẫn là một cầu thủ chất lượng, mà MU thì đã quá nổi tiếng vài năm gần đây trong việc không sử dụng được triệt để năng lực của những cầu thủ họ có trong tay. Vậy Maguire là hậu vệ kiểu gì và nên được dùng như thế nào?

Trước hết phải nói về tập thể MU, bởi phòng ngự không phải là việc của chỉ 1 người. Vài năm qua MU dùng nhiều tiền đạo lười pressing lẫn lười lui về tham gia phòng ngự để bọc lót cho các hậu vệ biên và tiền vệ trung tâm, do đó khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hàng phòng ngự đôi lúc khá lớn.

Trang StatsBomb đã có một thống kê về hoạt động của Maguire trên sân. Anh thường xuyên thực hiện các pha chuồi, cắt bóng ở ngoài vòng cấm, nhưng không chính xác nhiều bởi thể hình to lớn và tốc độ không cao. Pha bóng dẫn tới bàn thua trước Burnley là một ví dụ, Maguire phải ra vòng cấm tranh chấp với Wout Weghorst nhưng bị tiền đạo này quặt qua được.

Bản đồ nhiệt của StatsBomb: Maguire phải tranh chấp nhiều ở khu chữ D ngoài vòng cấm

Giữa tuyến thủ và tuyến tiền vệ MU hay có những khoảng trống cho phép đối thủ nhận bóng để xử lý và những trung vệ như Maguire sẽ bị đặt vào 2 tình thế: họ lùi lại và hy vọng tiền vệ thủ sẽ bọc lót cho mình nhưng đối thủ có thể tận dụng thời gian đó để sút xa hoặc mở bóng sang vị trí thuận lợi hơn, hoặc họ lao vào tranh chấp và chấp nhận rủi ro bị vượt qua (đặc biệt nếu Maguire đá bên cạnh một trung vệ chơi thụ động).

Maguire có thể là một trung vệ chủ động nhưng với khả năng của anh thì không nên vì anh không có sự nhanh nhẹn, nhưng MU mùa trước lại hay cặp Maguire với Victor Lindelof là một trung vệ thụ động. Sự hỗn loạn mỗi khi xảy ra càng đặt Maguire vào thế khó xử, anh còn chịu áp lực là đội trưởng và do đó càng phải xử lý quyết liệt hơn mặc dù anh không nên bị đòi hỏi như vậy.

Gánh hộ hàng tiền vệ

Maguire ngoài ra còn phải “gánh” luôn cả khâu phát triển bóng cho hàng tiền vệ do MU không có một tiền vệ trụ giỏi. Maguire hay cầm bóng dâng cao khi có thể, và một thống kê của trang Smarterscout cho thấy Maguire có tỷ lệ phát triển bóng thành công cao vượt mức trung bình so với các trung vệ Premier League khác.

Điểm xuất phát của các đường chuyền do Maguire thực hiện đưa được bóng tới 40m cuối sân đối phương

Maguire đá lệch trái và tới 39% đường chuyền phát động của anh ở phía khu vực lệch trái giữa sân đã đưa được bóng tới 40m cuối cùng phần sân đối phương. Anh thường xuyên đưa được bóng vượt qua phòng tuyến đầu tiên của đối thủ để tới chỗ các tiền vệ trung tâm, nhưng kỹ năng hay nhất của trung vệ này là chuyền xuống khoảng trống phía sau bên cánh phải hàng thủ đối phương, vị trí Marcus Rashford hoạt động.

Nhiều người nghĩ Victor Lindelof xử lý bóng và chuyền tốt hơn Maguire, nhưng con số chứng minh ngược lại: mùa này Maguire và Raphael Varane chuyền sang phần sân địch tốt hơn Lindelof. Cả hai thuộc những nhóm trung vệ rất thạo khâu này gồm Van Dijk, Laporte hay Ruben Dias, nhưng Maguire làm tốt hơn Varane và tới 42% đợt tấn công của MU được phát triển ở cánh trái.

Maguire (chấm đỏ) thuộc nhóm các hậu vệ phát triển bóng tốt nhất Premier League, hơn cả Varane & Lindelof

Cánh trái chiếm 42% số lần chạm bóng bên phần sân đối phương của MU

Nó cũng cho thấy một thực tế nữa: các cầu thủ chuyền bóng tốt nhất của MU hay hoạt động lệch trái, khiến cánh phải đói bóng và cánh trái dễ bị đối phương chú ý vây bắt hơn. Nhiều người đã nói về việc cánh phải MU hoạt động kém trong những năm qua, nhưng nó cũng xuất phát từ việc trung vệ lệch phải lẫn hậu vệ biên phải của họ thường không phát triển bóng hiệu quả.

Thành công của Ruben Dias mùa trước là nhờ các tiền vệ và tiền đạo Man City pressing hết cỡ, và các hậu vệ của Pep Guardiola luôn duy trì liên lạc để giữ cự ly tốt ngay phía sau các tiền vệ, dội nước trước khi lửa kịp bùng lên. MU không những kiểm soát bóng kém hơn Man City mà tấn công có phần thiếu kiên nhẫn và quá cầu may, lối đá của họ có gì đó hơi giống bóng đá Anh của những năm 1990 – 2000 hơn là thời nay khi các đội đều tính toán, đề cao duy trì cự ly đội hình trước khi lên bóng.

MU có thể mua trung vệ mới để thay thế Maguire, nhưng khi cách chơi của họ không được cập nhật cho hợp với thời đại mới, e rằng Maguire sẽ không phải nạn nhân cuối cùng của sự yếu kém trong huấn luyện và quy hoạch đội hình ở Old Trafford.